Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS. TS Nguyễn Thanh Long dẫn đầu vừa đến thăm và kiểm tra công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại một số cơ sở y tế ở Hà Tĩnh.

Đến thăm và làm việc với đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân của bệnh viện thời gian qua.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho 1.700 lượt bệnh nhân, công suất giường bệnh đạt 112%. Bệnh viện đã triển khai một số kỹ thuật cao, chuyên sâu như tim mạch can thiệp, phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật tán sỏi ống mềm; CT64 dãy-24 lát cắt, MRI 1.5, chẩn đoán và điều trị bệnh tuyến giáp.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trò chuyện với người dân...

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ thị của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã xét nghiệm được 7.054 mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime PCR, điều trị cho 650 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tính sáng tạo, năng động, tăng cường công tác xã hội hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai nhiều hơn nữa các kỹ thuật chuyên sâu; phát huy trí tuệ, nắm bắt ứng dụng kịp thời, hiệu quả những tiến bộ KHKT chuyên sâu để người dân được hưởng thụ các dịch vụ y tế cao ngay tại tỉnh nhà.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cần chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai tốt kịch bản ứng phó dịch bệnh nếu xảy ra.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

...và kiểm tra việc quản lý hồ sơ sức khỏe tại Trạm Y tế xã Thạch Khê (Thạch Hà).

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đến thăm và khảo sát tình hình công tác khám chữa bệnh tại 2 trạm y tế xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà) và Hương Long (huyện Hương Khê).

Đồng chí Nguyễn Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng mô hình theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời, lưu ý các trạm y tế cần triển khai hiệu quả việc quản lý bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là việc triển khai quản lý sức khỏe người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

Đoàn đến khảo sát, kiểm tra tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Đến thăm Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, quan điểm chung của Đảng, của Chính phủ coi y tế cơ sở là nền tảng hết sức quan trọng, là tuyến gần dân nhất để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng, thuận lợi. Vì vậy, cần có sự phối hợp giữa các tuyến để phát triển các kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh…

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng ngành Y tế Hà Tĩnh nhiều thiết bị y tế hữu ích.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng ngành Y tế Hà Tĩnh 27 máy thở VFS 410, 5 máy thở Eliciae MV20, 22 máy tạo oxy, 100.000 khẩu trang y tế; tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 10 máy thở VFS 410, 2 máy thở Bennet 840, 10 bơm tiêm điện, 5 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số.

Ngoài ra, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tặng Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê mỗi đơn vị: 2 máy thở VFS 410, 1 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 2 bơm tiêm điện; tặng Trạm Y tế xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà) và Hương Long (huyện Hương Khê) mỗi trạm 2 máy tạo oxy.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.