98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Hà Tĩnh đã có 98% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.

Phấn đấu cán đích huyện NTM vào cuối năm 2020, huyện Cẩm Xuyên đã tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, trong đó có tiêu chí về y tế. Giữa năm 2020, 23/23 xã, thị trấn của Cẩm Xuyên được tỉnh công nhận hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) được đầu tư xây dựng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Để có được kết quả đó, từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động được trên 20 tỷ đồng để đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp tất cả hệ thống trạm y tế; đầu tư 15 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị cho 23 trạm y tế xã, thị trấn.

Đến nay, các trạm y tế của Cẩm Xuyên đều được trang bị cơ bản các thiết bị như: 100% giường inox, máy đo đường huyết, bình ô xy, máy hút đờm giải... đảm bảo việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Cán bộ Trạm Y tế xã Cẩm Thành kiểm tra đường huyết định kỳ cho bệnh nhân.

Theo bác sỹ Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, cùng với việc nâng cao năng lực cho hệ thống trạm, Trung tâm nỗ lực phối hợp với BHXH và các địa phương nỗ lực tuyên truyền người dân tham gia BHYT. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm của Cẩm Xuyên đạt 93,6%; 100% người dân đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đối với huyện miền núi Hương Sơn, dù địa bàn rộng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế trong những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 25 trạm y tế cơ sở, trong đó 4 trạm được chọn làm trạm y tế điểm của Bộ Y tế gồm: Sơn Kim 1, Quang Diệm, thị trấn Phố Châu và Sơn Tây.

100% trạm y tế cơ sở được trang bị cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo theo chuẩn quốc gia về y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Trạm Y tế xã Quang Diệm (Hương Sơn) bố trí không gian rộng rãi, tiện nghi, lắp đặt thêm ti vi phục vụ người dân ngồi chờ thăm khám.

Cùng với Cẩm Xuyên, Hương Sơn, 100% xã của các địa phương như: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Đức Thọ, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Hương Khê cũng đã hoàn thành tiêu chí quốc gia về y tế.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Trạm Y tế Tượng Sơn (Thạch Hà) có một không gian xanh - sạch - đẹp, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi

Đánh giá về thực hiện tiêu chí y tế tại các địa phương, bác sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, chính quyền các cấp đã thực sự vào cuộc và có sự quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của trạm y tế không ngừng được đầu tư hoàn thiện, bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Hiện nay, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang thực hiện tốt việc quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 80% số trạm y tế xã được đầu tư cơ sở hạ tầng kiên cố, thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trình độ chuyên môn, các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại trạm từng bước được cải thiện. Có 98% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII là đến 2020 đạt 90%).

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người dân, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung nội dung tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử vào bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020. Sau hơn 2 năm thực hiện, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu trước 5 năm so với mục tiêu toàn quốc).

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Cán bộ Trung tâm Y tế Lộc Hà và Trạm Y tế xã Thịnh Lộc tiến hành khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ.

Theo đánh giá của ngành y tế, đến nay, năng lực hoạt động của trạm y tế không ngừng được nâng cao. Các trạm đã bước đầu triển khai hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hoạt động của mạng lưới y tế thôn được tăng cường đảm bảo triển khai tốt các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng như vậy, song vấn đề đặt ra cho ngành y tế cũng như các địa phương là cần tiếp tục duy trì, nâng cao những kết quả đạt được, nhất là khi tỉnh nhà đang hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh NTM.

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Trên 95% người dân Hà Tĩnh có hồ sơ sức khỏe điện tử.

“Với vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ tỉnh thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung nguồn lực, từng bước thực hiện các tiêu chí ở những xã chưa đạt chuẩn theo quy định. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, ngành sẽ tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình. Triển khai đồng bộ việc quản lý, theo dõi bệnh không lây nhiễm tại tất cả các trạm y tế. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe để cập nhật, khai thác và quản lý tốt hơn sức khỏe của người dân” - bác sỹ Đường Công Lự cho biết thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!