Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, sau 3 năm thực hiện Đề án 2348, chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh đã nâng lên rõ rệt.

Sáng nay (23/5), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác đã làm việc với Hà Tĩnh về kết quả thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiếp và làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả việc sắp xếp bộ máy ngành y tế

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-BYT ngày 5/12/2016 của Bộ Y tế về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 287 ngày 05/9/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện, thành phố, thị xã cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu báo cáo các kết quả của Hà Tĩnh trong thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Đến nay, Hà Tĩnh đã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 83,01%; số bác sỹ/vạn dân đạt 10 bác sỹ, số giường bệnh/vạn dân đạt 26 giường.

Hà Tĩnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 9 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh thành 3 trung tâm, giảm 6 đơn vị đầu mối, xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm các đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phan Lê Thu Hằng: Hiện trạng cơ sở vật chất, dịch vụ và năng lực y tế của Hà Tĩnh là rất tốt, song chất lượng sức khỏe của người dân chưa cải thiện được tương xứng. Vì vậy, Hà Tĩnh cần nghiên cứu để khai thác hiệu quả hệ thống y tế hiện có trong chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tỉnh đã sắp xếp 262 trạm y tế xã phường, thị trấn thành 216 trạm (giảm 46 trạm). Đồng thời bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về công tác DS - KHHGĐ và công tác y tế học đường cho trạm y tế.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 đạt 98%, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 90%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 14,3%, thể nhẹ cân là 8,9%.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Phạm Vũ Hoàng: Hà Tĩnh có tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính cao. Đề nghị tỉnh tiếp tục có sự quan tâm đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhất là nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở.

Quyết liệt triển khai tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân, 100% các trạm y tế trong tỉnh đã được cài đặt và được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến nay, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh được tạo lập hồ sơ sức khỏe đạt trên 95%, 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Toàn tỉnh đã có 110/216 trạm y tế thực hiện việc quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp và đái tháo đường). Năm 2020, sẽ triển khai nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm cho 216/216 (100%) trạm y tế trong toàn tỉnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn: Đề nghị Hà Tĩnh rà soát lại các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng, triển khai kịp thời, cụ thể các đợt tiêm bù để đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng.

Đề nghị Bộ Y tế giúp Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có sự tập trung rất cao, trong đó dành nhiều nguồn lực cho việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, quản lý, phòng chống bệnh không lây nhiễm. Hiện nay, tỉnh đang tập trung cho việc sắp xếp, thành lập các trung tâm y tế cấp huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Mong Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu,chỉ tiêu còn thấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 2348, đề nghị thời gian tới, Bộ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Hà Tĩnh các điều kiện để thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển về y tế, nhất là đối với các tiêu chí mà Hà Tĩnh đang còn thấp.

Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ hướng dẫn, thống nhất các mô hình trong sắp xếp bộ máy; có thống nhất trong việc xử lý vi phạm về chính sách dân số.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận một số chỉ tiêu, mục tiêu của Hà Tĩnh đã cao hơn mức bình quân cả nước. Sau 3 năm thực hiện Đề án 2348, chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh đã nâng lên rõ rệt.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Thứ Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả việc sắp xếp bộ máy ngành y tế theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tập trung sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng, nhất là tiêm chủng, tổ chức tiêm bù đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

Tập trung nâng cao chất lượng dân số; phòng chống bệnh truyền nhiễm có nguy cơ; chú trọng cho công tác y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; làm tốt công tác quản lý bệnh không lây nhiễm.

Mở rộng đề án bệnh viện vệ tinh, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, qua đó góp phần giảm tải tuyến trên; nâng cao chất lượng khám BHYT; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý khám chữa bệnh, nhất là trong hệ thống y tế tư nhân; tổ chức kết nối liên thông để phát huy tối đa hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

Trước đó, đoàn công tác Bộ Y tế đã đi kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế thị trấn Phố Châu, Trạm Y tế xã Quang Diệm...

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chất lượng y tế cơ sở của Hà Tĩnh nâng lên rõ rệt

... và dâng hương tại Khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!