Ra mắt mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi có sự cố, người dân sẽ ấn chuông mà không cần phải gọi điện thoại, Công an xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sẽ nhanh chóng có mặt tại điểm bấm chuông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15/3, Công an xã Xuân Phổ tổ chức ra mắt mô hình “Tiếng chuông cảnh báo”. Đây là mô hình đầu tư hệ thống chuông cảnh báo không dây đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.JPG
Lãnh đạo xã Xuân Phổ tặng hoa chúc mừng Công an xã tại lễ ra mắt mô hình.

Thời gian qua trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ việc mất ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; điển hình như: cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng, hủy hoại tài sản tại các cửa hàng...

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT, Công an xã Xuân Phổ đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn lắp 4 bộ chuông báo động tại các điểm trọng yếu như: trạm y tế, siêu thị, quán cà phê, ngân hàng…

2.JPG
Hệ thống chuông được kết nối qua wifi không dây, thiết bị gọi được đặt tại các cơ quan, doanh nghiệp và thiết bị nhận được đặt tại trụ sở công an xã.

Hệ thống chuông được kết nối qua wifi không dây, thiết bị gọi được đặt tại các cơ quan, doanh nghiệp và thiết bị nhận được đặt tại trụ sở công an xã. Khi có sự cố, các đơn vị, doanh nghiệp sẽ ấn chuông mà không cần phải gọi điện thoại, lực lượng công an xã sẽ kiểm tra và nhanh chóng có mặt tại điểm bấm chuông.

Mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là "cánh tay nối dài" giúp lực lượng công an bảo vệ ANTT, giữ bình yên cho Nhân dân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast