Rau, hoa giữ thế chủ lực trong sản xuất vụ đông ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ khoảng cuối tháng 9, những vùng sản xuất nông nghiệp ven đô đã bắt đầu khởi động vụ đông. Do thời vụ ngắn, diện tích đất nhỏ nên bà con nông dân ở TP Hà Tĩnh phải tận dụng hết công năng…

Lâu nay, sản xuất nông nghiệp ở thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng không còn ranh giới mùa vụ. Cứ 7 ngày một lứa rau mầm, vùng sản xuất tập trung này nhộn nhịp quanh năm. Dấu hiệu duy nhất để biết vụ đông bắt đầu là khi cánh đồng rau được phủ thêm lớp “áo” bằng nilon hoặc màng che thưa để tránh mưa làm dập nát.

Rau, hoa giữ thế chủ lực trong sản xuất vụ đông ở TP Hà Tĩnh

Những luống rau mầm mơn mởn đầu vụ đông ở khu sản xuất tập trung Thúy Hội.

Trên bờ ruộng, cứ cách một đoạn người ta lại thấy đống đất to, được phủ bạt cẩn thận. Đó là số đất đã được người nông dân phơi khô, trữ dùng dần cho những lứa rau mầm của mình trong vụ đông.

“Vào mùa này, mưa nhiều, đất cũng bị trôi và vón cục lại, thế nên chúng tôi phải thêm công đoạn phơi đất; sau đó phải cào ra, làm cho đất tơi xốp để gieo hạt xong là phủ lớp đất này lên, cây mới lên mầm tốt, đều và năng suất cao” - chị Trương Thị Duyên cho biết.

Rau, hoa giữ thế chủ lực trong sản xuất vụ đông ở TP Hà Tĩnh

Bà con phải phơi đất, xới tơi đất trước mỗi vụ gieo trỉa mới để cây vẫn phát triển tốt trong thời tiết mưa nhiều của vụ đông.

Vụ này, nhà chị Duyên sản xuất 2 sào, tất cả đều là rau mầm. Đất canh tác ở đô thị chật hẹp, chị cũng như những gia đình khác ở thôn Thúy Hội này phải tranh thủ từng thời khắc của mùa vụ, chế ngự sản xuất bằng giải pháp kỹ thuật canh tác thì mới khai thác tối đa diện tích sử dụng đất canh tác.

Đổi lại, đây là “thời khắc vàng” của nông dân đô thị để gia tăng hiệu quả kinh tế. Bà Bùi Thị Nga (cùng thôn Thúy Hội) cho biết: “Nhà tôi có 3 sào nhưng được chia nhỏ thời vụ, làm luân phiên nhau, vừa cho đất “nghỉ” để hồi lại dinh dưỡng, vừa có thu hoạch thường xuyên. Dù vất vả nhưng thị trường tiêu thụ về nội thị và các nhà hàng trên địa bàn rất tốt, giá ở mức 15.000 đồng/kg”.

Hiện nay, toàn thôn Thúy Hội có khoảng 5 ha sản xuất rau mầm. Quy trình sản xuất theo tiêu chí sạch, an toàn và nói không với các chất kích thích hay thuốc hóa học. Mỗi ngày, lượng rau mầm được thu hoạch khá lớn, chủ yếu tiêu thụ ở khu vực nội thị TP Hà Tĩnh.

Rau, hoa giữ thế chủ lực trong sản xuất vụ đông ở TP Hà Tĩnh

Trên cùng một cánh đồng nhưng có nhiều thời vụ, nơi vừa gieo trỉa, nơi đã cho thu hoạch, nơi đang “phơi” đất.

Toàn thành phố có 130 ha sản xuất vụ đông thì rau (108 ha) và hoa (60.000 cây) vẫn giữ thế chủ lực. Thời điểm này, bà con nông dân ở xã Đồng Môn, xã Thạch Bình, phường Thạch Linh, phường Văn Yên … cũng đã bắt đầu “khai đất”, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Khoảng từ trung tuần tháng 10, thời vụ chính các loại cây trồng chủ lực của các địa phương chính thức bắt đầu.

Ông Lưu Anh Trung - Chủ nhiệm CLB Hoa cây cảnh phường Thạch Linh cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch nguồn giống, cải tạo vùng sản xuất để kịp thời xuống giống hoa cúc vào đầu tháng 9 âm lịch tới. Năm nay, nhiều gia đình đầu tư thêm nhà lưới sẽ đưa sản xuất ngày càng chất lượng và chuyên môn hóa”.

Rau, hoa giữ thế chủ lực trong sản xuất vụ đông ở TP Hà Tĩnh

Mô hình sản xuất trong nhà lưới đã manh nha từ nhiều năm trước và đang phát triển mạnh mẽ ở các khu vực sản xuất ven đô TP Hà Tĩnh.

Đầu tư nhà lưới có lẽ là một trong những bước ngoặt lớn cho nông nghiệp đô thị, tiến sát với nông nghiệp công nghệ cao, tìm “lõi” chất lượng sản phẩm. Dự kiến đến cuối năm nay, diện tích nhà lưới ở TP Hà Tĩnh sẽ đạt trên 10.000 m2, quy mô đầu tư ngày càng hiện đại, không chỉ đáp ứng việc sản xuất ứng phó với thời tiết bất lợi, mô hình này còn cho phép nông dân đô thị dám thử sức với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thế Công - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Hà Tĩnh cho biết: “Vụ đông 2020, thành phố khai thác dựa trên cơ sở đất đai và nhu cầu thị trường để sản xuất “đa cây, đa thời vụ” nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường đô thị. Mặt khác, phát huy hệ thống nhà lưới để tăng chất lượng sản phẩm; đồng thời, định hình hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp xanh”.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh đang thử nghiệm nhiều mô hình sản xuất mới, nhằm “đánh thức” những lợi thế của nông nghiệp đô thị, gắn với xây dựng kiến trúc, cảnh quan đô thị hiện đại.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!