Sợi dây gắn kết, phát huy sức mạnh người dân Hợp Bình

(Baohatinh.vn) - "Đã làm cán bộ thôn thì phải gần dân, sát dân, bà con mới tin tưởng và làm theo" - bà Nguyễn Thị Xoan, Bí thư Chi bộ thôn Hợp Bình, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) chia sẻ.

bqbht_br_img-9572-copy.jpg
Bà Nguyễn Thị Xoan - Bí thư Chi bộ thôn Hợp Bình (xã Hương Minh).

Trước khi trở thành Bí thư Chi bộ thôn Hợp Bình vào năm 2022, bà Nguyễn Thị Xoan (SN 1976) từng giữ các chức vụ: phó chi hội trưởng chi hội nông dân (2014-2017), thôn trưởng (2017-2022).

Ngày đảm nhận vai trò "thuyền trưởng" của thôn, bà Xoan không giấu được sự lo lắng. Bà nhớ lại: “Lúc đó, tôi lo nhiều hơn là mừng. Bản thân là phụ nữ, kinh nghiệm chưa có, lại sợ làm không tốt, phụ lòng tin của bà con. Nhưng rồi, được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, tôi đã lấy lại tinh thần. Tôi luôn tự nhủ đây là cơ hội để thể hiện khả năng, để làm điều có ích cho quê hương”.

Hành trình cống hiến của bà Xoan cũng gặp không ít thử thách. Vùng quê Hợp Bình vốn dĩ còn nhiều khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn, việc xây dựng NTM cũng không phải là chuyện “một sớm một chiều”. Thế nhưng, dù ở cương vị trưởng thôn hay bí thư chi bộ, bà Xoan vẫn luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của địa phương.

bqbht_br_img-9598-copy.jpg
Trong vai trò của mình, bà Xoan luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Cùng đó, bà và các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn xung kích, tiên phong hiến đất, hiến ngày công… để xây dựng NTM. Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ ấy, năm 2019, thôn Hợp Bình vinh dự được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của thôn.

Sau khi đạt được thành tích đó, bà Xoan cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hợp Bình vẫn không hề ngơi nghỉ. Họ tiếp tục bắt tay vào việc nâng cao các tiêu chí, dốc sức thi đua phát triển kinh tế, hoàn thiện các công trình công cộng, kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đời sống của người dân thôn Hợp Bình ngày càng được nâng cao.

Đời sống của người dân thôn Hợp Bình ngày càng được nâng cao.

Minh chứng cho điều đó là từ năm 2020 đến nay, Nhân dân thôn Hợp Bình đã đóng góp trên 5 tỷ đồng (gồm tiền mặt, hàng nghìn ngày công và hiến hơn 1.000m2 đất) để chỉnh trang khu dân cư. Toàn thôn đã xây dựng được 21 vườn mẫu, 100% tuyến đường được bê tông hóa. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 53 triệu đồng/năm. Đặc biệt, trong thôn có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP là mật ong Triều Thu và rượu nếp Ngọc Quế.

Với bà Xoan, sự thay đổi ấy chính là nhờ vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ và người dân trong thôn, ai nấy cũng đều có ý thức trong thực hiện các phần việc chung. Bà Xoan chia sẻ: "Đảm nhận công việc thôn, bên cạnh được gia đình tiếp sức, tôi còn nhận được sự tin tưởng, chia sẻ của người dân trong thôn. Những đảng viên đi trước thì luôn quan tâm dìu dắt để tôi phấn đấu trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó chính là động lực để tôi tâm huyết, cống hiến nhiều hơn nữa cho mọi phong trào của thôn".

Nhờ chăm lo phát triển kinh tế nên đời sống của người dân thôn Hợp Bình ngày càng được nâng cao.

Nhờ chăm lo phát triển kinh tế nên đời sống của người dân thôn Hợp Bình ngày càng được nâng cao.

Nhìn quê hương đổi thay khang trang, bà con trong thôn lại càng ra sức vun đắp, tích cực hưởng ứng các phong trào mà thôn cũng như các cấp phát động và không quên noi gương bà Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Xoan để xây dựng miền quê đáng sống.

“Không chỉ trong xây dựng NTM, các hoạt động khác của thôn, bà Xoan cũng đều gương mẫu đi đầu, bước trước. Chính sự nêu gương đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, từ đó góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo làng quê, đời sống người dân ngày càng được cải thiện” - ông Trần Văn Minh (thôn Hợp Bình) cho biết.

bqbht_br_img-9568-copy.jpg
Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ khang trang, sạch đẹp của thôn Hợp Bình.

Bà Xoan là người cán bộ thôn trách nhiệm, nhiệt tình, đặc biệt là luôn biết lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, nhất là trong chương trình xây dựng NTM. Trong thực hiện các nhiệm vụ, bà luôn là sợi dây đoàn kết cộng đồng dân cư, được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Những đóng góp đó của bà đã giúp Hợp Bình ngày càng khởi sắc, tạo động lực cho địa phương trên hành trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!