Sốt xuất huyết - tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch trở lại

(Baohatinh.vn) - Sau 10 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới ở ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Nam Sơn (Thịnh Lộc, Lộc Hà), thì gần đây tại thành phố Hà Tĩnh lại xuất hiện bệnh nhân nội tại dương tính với vi rút dengue. Điều này cho thấy, mầm bệnh SXH vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng và có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng, chống.

Tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch trở lại

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thịnh Lộc Trần Văn Phương cho biết, đến thời điểm này, ổ dịch SXH ở thôn Nam Sơn cơ bản đã ổn định. Từ ngày 15/8 đến nay, trong thôn không còn người mắc SXH mới. Các vùng lân cận cũng đang trong tình trạng ổn định.

sot xuat huyet tiem an nguy co xuat hien dich tro lai

Cán bộ Trung tâm YTDP thành phố Hà Tĩnh và Trạm Y tế xã Thạch Đồng phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống SXH tới các hộ dân

Trước đó, tại thôn Nam Sơn đã xuất hiện ổ dịch SXH với 48 ca mắc. Để khống chế và dập dịch, ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, cán bộ Trung tâm YTDP tỉnh phối hợp với Trung tâm YTDP huyện Lộc Hà, xã Thịnh Lộc đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi nhiều đợt liên tục tại thôn Nam Sơn và các thôn lân cận, phát động vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, triệt phá các nơi ẩn chứa của muỗi.

Phó Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Lộc Hà Võ Ánh Quốc cho biết: “Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, các địa phương đã tích cực triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, nên nguy cơ SXH đã giảm thấp. Trước đó, chỉ số BI (tỷ lệ bọ gậy) trung bình là 43,9, gấp gần 2,2 lần chỉ số cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch. Riêng thôn Nam Sơn, chỉ số này lên tới 55,6%. Đến nay, qua kết quả giám sát cho thấy, tỷ lệ bọ gậy bình quân toàn huyện còn 17,5%, đã đạt dưới ngưỡng. Tuy đã khống chế được tỷ lệ bọ gậy, nhưng nguy cơ xuất hiện dịch trở lại vẫn còn rất cao, bởi ý thức của người dân cùng với thời tiết nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Mặc dù huyện đã tập trung và đẩy mạnh tuyên truyền theo nhiều “kênh” nhưng nhìn chung nhiều người dân vẫn còn rất thờ ơ, nhất là người dân ở ổ dịch thôn Nam Sơn”...

Thành phố Hà Tĩnh – “tiềm ẩn mới” dịch SXH

Ngày 22/8, TP. Hà Tĩnh xuất hiện bệnh nhân (trú tại thôn Hòa Bình, xã Thạch Đồng) dương tính với vi rút dengue. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Đồng Nguyễn Đình Tráng cho biết: “Sau khi nhận được thông báo, xã đã họp và triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch SXH. Ngay sau đó, đồng loạt các thôn xóm đều ra quân làm vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy. Người dân hưởng ứng tích cực và ý thức rất cao.

Về kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân là người địa phương nhưng trong vòng 7 ngày kể từ khi mắc SXH, bệnh nhân đã đi lại giao dịch công việc ở các huyện Hương Sơn, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Lộc Hà. Tại gia đình bệnh nhân và vùng lân cận có tỷ lệ bọ gậy khá cao. Về tình trạng bệnh nhân, hiện đã ổn định và xuất viện”.

sot xuat huyet tiem an nguy co xuat hien dich tro lai

hướng dẫn người dân thả cá vào các bể nước diệt loăng quăng, bọ gậy

Theo Trung tâm YTDP thành phố Hà Tĩnh, cho đến thời điểm này, địa phương đã ghi nhận 31 trường hợp mắc SXH, trong đó có 20 trường hợp dương tính với vi rút dengue và có 4 trường hợp chưa có kết quả; 9 trường hợp là người dân thành phố, còn lại là từ các huyện khác đến điều trị tại BVĐK thành phố. Hầu hết các bệnh nhân đều mắc SXH vãng lai từ các vùng khác về, chỉ một trường hợp ở Thạch Đồng là mắc SXH tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Lương Quốc Tuấn cho biết: Sau khi xuất hiện ca bệnh nội tại, Ban Chỉ đạo phòng chống các bệnh lây nhiễm gây dịch thành phố đã họp khẩn cấp và ngay sau đó, đồng loạt Ban Chỉ đạo các xã, phường họp và triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống. Cùng với công tác tuyên truyền, giám sát dự phòng và tổ chức điều trị, toàn thành phố đã và đang ra quân vệ sinh môi trường. Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể người dân đang cùng vào cuộc với mục tiêu: không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, tuyệt đối không để bệnh nhân tử vong, hạn chế mức thấp nhất các ca mắc SXH.

Theo kết quả điều tra, giám sát véc tơ truyền bệnh SXH dengue tại cộng đồng của Trung tâm YTDP tỉnh, huyện Lộc Hà có chỉ số BI cao nhất là 17,5% (là chỉ số ghi nhận được sau khi toàn huyện thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường), tiếp đến là huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, có chỉ số BI trung bình từ 10,7% đến 14,3%. Các huyện còn lại có chỉ số BI dưới 10%. Trung tâm YTDP tỉnh khuyến cáo, để giảm thiểu các nguy cơ bùng phát dịch SXH, các địa phương, đặc biệt là người dân cần thường xuyên tiến hành các biện pháp diệt loăng quăng, bọ gậy.

Đọc thêm

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.