(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) có 50 máy chạy thận nhân tạo với 280 bệnh nhân thường xuyên.
Trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán, Khoa Cấp cứu chống độc phân công lịch trực đảm bảo bệnh nhân chạy 3 ca/ngày, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Từ thứ 2 đến thứ 7, đơn vị Thận nhân tạo làm việc hết công suất. Riêng ngày Chủ nhật, cán bộ, nhân viên dành thời gian cho vệ sinh máy móc, trang thiết bị lọc máu.
Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Khoa đã có kế hoạch tăng cường nhân lực nếu trường hợp có bệnh nhân suy thận cấp cứu cần lọc máu, đồng thời bố trí thêm điều dưỡng để đảm bảo phục vụ bệnh nhân chu đáo. Tất cả bệnh nhân vẫn được chăm sóc như ngày bình thường".
"Ngoài những bệnh nhân chạy cố định, khoa còn tiếp nhận thêm nhiều trường hợp bệnh nhân suy thận cấp cứu cần lọc máu. Vì vậy, khoa cũng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ y tế tuân thủ đúng quy trình chạy thận để đảm bảo an toàn cho người bệnh", bác sỹ Trần Tiền cho hay.
BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ các cơ số về thuốc, dịch lọc và hóa chất sử dụng trong chạy thận dịp tết.
Chị Đàm Thị Thủy (40 tuổi) ở xã Gia Phố bị suy thận. Đã 2 năm nay, mỗi tuần 3 lần chị Thủy phải xuống BVĐK tỉnh Hà Tĩnh để chạy thận. Chị Thủy chia sẻ: “Vào ngày thường cũng như ngày nghỉ Tết, chúng tôi luôn được đội ngũ y, bác sỹ BVĐK tỉnh thăm hỏi ân cần, chu đáo. Lần chạy thận này của tôi trùng lịch nghỉ Tết, cũng may là các y bác sỹ vẫn làm việc bình thường để cho những người đến lịch như chúng tôi vẫn được chạy thận”.
Bác sỹ Trần Tiền cho biết: "Các bệnh nhân lọc máu theo chu kỳ tuần 3 buổi nên các dịp lễ, tết, bệnh nhân vẫn phải tham gia lọc máu bình thường. Cán bộ, y bác sỹ của khoa phục vụ bệnh nhân chu đáo, đảm bảo an toàn và để người bệnh cảm thấy ấm áp như đón Tết ở nhà".
"Từ nhiều năm nay, đơn nguyên chạy thận nhân tạo không có ngày nghỉ Tết. Hơn 10 cán bộ trực tiếp phụ trách khu chạy thận xác định tâm lý làm xuyên tết, vì quy trình chạy thận cho một bệnh nhân không thể ngắt quãng quá một ngày", bác sỹ Trần Tiền chia sẻ.
Còn tại Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh, đơn nguyên chạy thận nhân tạo hiện có 7 máy đang hoạt động và chạy thận cho 40 bệnh nhân.
Bác sỹ Trương Thị Cẩm Vân – phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo (Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh) cho biết: "Những ngày tết, chúng tôi chỉ nghỉ ngày Chủ nhật để vệ sinh máy móc, trang thiết bị lọc máu, còn các ngày khác vẫn duy trì hoạt động, hướng dẫn bệnh nhân lịch lọc máu và chế độ ăn, việc dùng thuốc. Đơn vị cũng chuẩn bị thuốc, vật tư hóa chất để phục vụ việc lọc máu. Về nước và máy chúng tôi lên lịch bảo dưỡng, bảo trì trước kỳ nghỉ cho hệ thống nước RO và trang thiết bị".
Mỗi ngày, đơn nguyên thận nhân tạo của Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh tiến hành 2 ca chạy thận, đáp ứng nhu cầu cho 14 bệnh nhân. “Xác định được nhu cầu cấp thiết và hoàn cảnh khó khăn của những người bệnh nên các y bác sỹ được giao nhiệm vụ trực tại đơn nguyên thận nhân tạo đều rất ý thức trách nhiệm dù làm việc trong dịp nghỉ Tết", bác sỹ Trương Thị Cẩm Vân cho hay.
Cùng với BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh, các cơ sở y tế có đơn nguyên chạy thận nhân tạo khác trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo tất cả bệnh nhân được chạy thận theo đúng lịch trình và an toàn trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Từ ngày 18/9 đến 30/9, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh các cấp.
Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tại cơ sở liên quan.
Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.
Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.
Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.
Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.
Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tiền khám sàng lọc, chẩn đoán sớm tăng huyết áp và đái tháo đường - hai bệnh phổ biến nhưng có tỷ lệ người mắc chưa được phát hiện cao.
Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.
Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.
Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.