Đầu năm 2025, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh chính thức đi vào vận hành, mở ra bước ngoặt mới trong công tác điều trị ung thư tại cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh. Trung tâm được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong xạ trị, cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, chuyên sâu.
Việc đưa Khu Xạ trị kỹ thuật cao vào hoạt động không chỉ giúp người bệnh ung thư trên địa bàn được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh và gia đình.
Điều đáng mừng là sau một thời gian vận hành, Khu Xạ trị đã ghi nhận những kết quả rất tích cực. Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn với xạ trị đạt ở mức cao, cho thấy hiệu quả rõ nét của các phác đồ điều trị cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế.
Điển hình như trường hợp bệnh nhân N.V.C (43 tuổi, xã Cẩm Xuyên) khi biết mình bị mắc ung thư hạ họng và thực quản đã vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BVĐK tỉnh để điều trị. Trên cơ sở tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân đã tiến hành lên phác đồ điều trị, trong đó tiến hành phẫu thuật mở thông dạ dày và triển khai các đợt xạ trị. Qua 35 đợt xạ trị cho thấy, bệnh nhân đáp ứng tốt, các tổn thương đích ở 2 khối u biến mất hoàn toàn.
Có mặt tại Khu xạ trị trong ngày đến tái khám sau xạ trị, bệnh nhân N.V.C. không giấu được xúc động: “Trước đây, nếu phải ra Hà Nội điều trị thì chi phí và sinh hoạt vô cùng tốn kém. Nay được xạ trị ngay tại tỉnh, đi lại thuận tiện, bác sĩ theo dõi sát sao. Sau các đợt xạ trị, kết quả cho thấy khối u đáp ứng hoàn toàn, tôi không phải điều trị nữa mà chỉ thăm khám và theo dõi sức khỏe. Nhận được kết quả này, gia đình tôi mừng đến rơi nước mắt.”
Một trường hợp khác là bệnh nhân N.T.T (63 tuổi, xã Thạch Khê) được chẩn đoán ung thư vòm họng từ năm 2022, kèm nhiều bệnh lý nền nặng như xơ gan và tiền sử xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản. Ngay từ thời điểm phát hiện bệnh, các bác sĩ đã tư vấn đầy đủ về nguy cơ trong quá trình điều trị, bao gồm chảy máu, vỡ khối u và xuất huyết tiêu hóa. Do lo ngại biến chứng, bệnh nhân đã từ chối điều trị.
Tuy nhiên, gần đây, bệnh nhân đã phải nhập BVĐK tỉnh trong tình trạng thường xuyên chảy máu mũi và vòm họng, nguyên nhân do khối u vòm phát triển và xâm lấn, nguy cơ vỡ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước tình trạng nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng do vỡ khối u, trên nền xơ gan, giảm tiểu cầu nặng, các bác sĩ Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân đã tiến hành hội chẩn chuyên môn và quyết định triển khai xạ trị kỹ thuật cao điều biến liều (IMRT) tập trung vào khối u vòm, với mục tiêu kiểm soát chảy máu và bảo vệ an toàn cho người bệnh. Sau 1 tháng điều trị, kết quả đánh giá cho thấy khối u đáp ứng tốt, tình trạng chảy máu được kiểm soát hiệu quả. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ nguy hiểm do vỡ khối u vòm, sức khỏe dần ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Bác sĩ CKI Lê Văn Cường – Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau quá trình xạ trị, việc đáp ứng hoàn toàn được xác định khi toàn bộ các tổn thương đích biến mất hoàn toàn; các hạch bạch huyết nếu có sẽ không còn hoặc giảm xuống dưới 10mm. Từ khi triển khai xạ trị đến nay, rất nhiều bệnh nhân mắc các loại ung thư như: vòm mũi họng, hạ họng, thanh quản, thực quản, trực tràng, vú, phổi, cổ tử cung… đều ghi nhận mức đáp ứng hoàn toàn rất cao. Sau quá trình xạ trị nếu bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn thì cần tuân thủ việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời”.
Theo thống kê của BVĐK tỉnh, kể từ khi Khu Xạ trị kỹ thuật cao đi vào hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 200 bệnh nhân ung thư, thực hiện trên 4.000 lượt xạ trị. Kết quả đánh giá sau các đợt điều trị cho thấy, gần 70% số bệnh nhân xạ trị đạt đáp ứng hoàn toàn, một con số có ý nghĩa lớn trong bối cảnh công tác điều trị ung thư tại tuyến tỉnh còn nhiều thách thức.
Kết quả này không chỉ mang lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh ung thư và gia đình mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đầu tư đúng hướng vào y tế kỹ thuật cao. Đồng thời, đây cũng là động lực để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước làm chủ các kỹ thuật hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.