Sử dụng hình ảnh chưa xin phép, quảng cáo tranh cử của ông Trump bị bắt gỡ

(Baohatinh.vn) - Trang NBC News của Mỹ ngày 30/9 đưa tin, các quan chức thành phố Phoenix, Mỹ đang “tức điên” vì một đoạn quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tự ý sử dụng hình ảnh lực lượng cảnh sát thành phố này mà chưa nhận được sự cho phép.

su dung hinh anh chua xin phep quang cao tranh cu cua ong trump bi bat go

Hình ảnh khiến đoạn quảng cáo của ông Trump bị "tuýt còi". (Ảnh cắt ra từ clip)

Hiện, chính quyền thành phố Phoenix đã gửi một lá thư đến Ban vận động tranh cử của ông Trump đề nghị gỡ ngay lập tức đoạn quảng cáo này xuống.

Đoạn quảng cáo vận động tranh cử của ông trùm bất động sản có tựa đề “Movement” (Cuộc vận động), miêu tả các cuộc gặp của ông Trump với nhiều nhân vật thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Trong clip kéo dài 30 giây, có khoảng 1 đến 2 giây xuất hiện hình ảnh các sĩ quan cảnh sát bắt tay ông Trump ở một địa điểm gần giống như sân bay, bên dưới hiển thị dòng chữ “Together” (Sát cánh).

Clip quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trong lá thư gửi đến Ban vận động của ông Trump, lãnh đạo tư pháp thành phố Phoenix, ông Brad Holm, xác nhận các sĩ quan cảnh sát xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo trên là người của thành phố. Ông Holm cho biết, các cảnh sát “không ý thức được rằng họ đang bị quay phim, chụp ảnh và họ không hề được thông báo rằng hình ảnh của họ sẽ được sử dụng để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ông Trump (hay của bất kỳ ai khác)”.

Bên cạnh việc vi phạm luật liên bang và tiểu bang về bản quyền và sở hữu trí tuệ, đoạn quảng cáo trên còn “gây hiểu nhầm và hiểu sai rằng Phoenix cùng các cảnh sát ủng hộ hoặc tán thành chiến dịch tranh cử của ông Trump”, ông Holm viết trong lá thư.

“Sự thật không phải như thế. Cả chính quyền Phoenix hay Sở cảnh sát thành phố đều không ủng hộ hay tán thành bất kỳ một ứng viên tổng thống Mỹ hay bất kỳ một chức vụ chính trị nào”, ông Holm nhấn mạnh.

NBC News đêm thứ Năm (29/9) đã liên lạc để xin bình luận từ phía đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ NBC News.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast