Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 5 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai (gọi tắt là cuộc thi) đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh tham gia với hơn 1.700 bài dự thi.

Bắt đầu từ tháng 2/2022, sau khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai cuộc thi.

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Các thành viên Ban thẩm định, xét chọn các tác phẩm tham dự cuộc thi cấp tỉnh chấm bài từ các địa phương, đơn vị gửi lên.

Theo đó, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức phát động ở đơn vị mình, thành lập Hội đồng chấm sơ khảo lựa chọn các bài viết chất lượng nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định. Trên cơ sở đó, Ban thẩm định, xét chọn các tác phẩm tham dự cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn các tác phẩm đạt yêu cầu, chất lượng gửi ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương.

Là địa phương có số lượng bài dự thi lớn nhất trong toàn tỉnh với 238 bài, công tác triển khai đã được huyện Cẩm Xuyên thực hiện đồng bộ, bài bản. Ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết: “Cuộc thi được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của cấp trên, huyện đã triển khai, phổ biến, quán triệt kế hoạch, thể lệ cuộc thi, phụ lục định hướng chủ đề đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Đồng thời phát động và triển khai cuộc thi ở đơn vị, địa phương bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đầu mối tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi của các tập thể, cá nhân, bảo đảm theo đúng đối tượng, tiêu chí, chủ đề, hình thức, hồ sơ, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thể lệ trước khi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thẩm định và gửi dự thi ở cấp Trung ương".

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Không chỉ tham gia với số lượng đông, các bài dự thi ở huyện Cẩm Xuyên được đầu tư hình thức bài bản, trang trọng.

Cùng với Cẩm Xuyên, nhiều địa phương, đơn vị cũng tập trung triển khai hiệu quả cuộc thi và có nhiều bài thi tham gia như các huyện Thạch Hà, Can Lộc; thành phố Hà Tĩnh; thị xã Hồng Lĩnh; Công an tỉnh; Trường Chính trị Trần Phú; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tỉnh đoàn...

Tham gia cuộc thi, ngoài các cán bộ, đảng viên công tác trên lĩnh vực tư tưởng, còn có các nhà báo chuyên nghiệp, người viết báo không chuyên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác, đã hưu trí; người cao tuổi; đoàn viên thanh niên...

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Cựu chiến binh Nguyễn Thái Dũng dành hơn 1 tuần nghiên cứu tài liệu, viết bài tham gia cuộc thi.

Cựu chiến binh Nguyễn Thái Dũng (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) bộc bạch: “Để hoàn thành 7 trang viết với nội dung “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở cấp cơ sở”, tôi đã có hơn 1 tuần nghiên cứu tài liệu và viết. Hơn thế, bài viết còn là những trăn trở, suy nghĩ của tôi sau hơn 40 năm công tác và khi về hưu tham gia hoạt động ở địa phương”.

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Sau quá trình thẩm định, 63 bài viết được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Với chị Nguyễn Thị Thu - Bí thư Đoàn xã Thạch Lạc (Thạch Hà), tham gia cuộc thi chính là cơ hội quý để bản thân chị bồi đắp thêm nhận thức nhằm tiếp tục lãnh đạo hoạt động đoàn của địa phương, phát huy vai trò “xung kích” của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Theo thống kê từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh có hơn 1.700 bài viết gửi tham dự cuộc thi (616 bài viết thuộc thể loại tạp chí; 416 bài viết thuộc thể loại báo in; 675 bài viết thuộc thể loại báo điện tử). Trong đó có 163 bài viết được các địa phương, đơn vị thẩm định, xét chọn gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau khi thẩm định, xét chọn kỹ lưỡng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chọn 63 bài (37 bài viết thuộc thể loại tạp chí; 8 bài viết thuộc thể loại báo in; 18 bài viết thuộc thể loại báo điện tử) gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, bài viết gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Cuộc thi được lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hình thành, xây dựng nguồn bài viết, tư liệu phong phú, chất lượng, mang tính chiến đấu cao, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ý nghĩa hơn, cuộc thi đã thu hút nhiều tầng lớp tham gia, góp phần khơi dậy tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thành Đồng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!