Tăng tốc tiêm vắc xin phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi, thời tiết diễn biến bất lợi, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.

Ngày 14/9, khi thấy 3 con bò của gia đình kém ăn và di chuyển chậm chạp, ông Hoàng Nhật Cường (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) kiểm tra và phát hiện vật nuôi bị nhiễm bệnh lở mồm long móng (LMLM). Từ đó đến nay, bệnh LMLM liên tiếp lây lan rộng tại huyện Kỳ Anh làm chết gia súc, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến sản xuất. 7 thôn thuộc 4 xã (Kỳ Bắc, Kỳ Giang, Kỳ Đồng và Kỳ Khang) có ổ dịch với số gia súc mắc bệnh 56 con của 30 hộ gia đình (8 con trâu, 48 con bò), trong đó có 6 con bò mắc bệnh chết, buộc tiêu hủy với khối lượng 1.380 kg.

z5935043435590-a0c5e63fb08bf957353841dfe9610c38-9967.jpg
UBND huyện Kỳ Anh đã công bố dịch LMLM trên trâu, bò tại địa bàn các xã Kỳ Bắc, Kỳ Giang, Kỳ Đồng và Kỳ Khang.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Kỳ Anh đã quyết định công bố dịch đối với bệnh LMLM trên trâu, bò tại địa bàn các xã Kỳ Bắc, Kỳ Giang, Kỳ Đồng và Kỳ Khang; vùng bị uy hiếp là các xã Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Thọ, Kỳ Trung. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kế hoạch, đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin trên gia súc, gia cầm.

Ông Trần Công Toàn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch LMLM, huyện ưu tiên tập trung nguồn lực cho việc tiêm phòng vắc xin LMLM, tụ huyết trùng (THT) trên trâu, bò trước. Đến nay, toàn huyện đã tiêm 6.819 liều vắc xin LMLM trên trâu, bò (đạt 72,6% KH), 6.515 liều vắc xin THT trên trâu, bò (đạt 69,4% KH). Đồng thời, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin tại thời điểm tiêm phòng, hoàn thành trước ngày 30/10/2024 theo Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 9/11/2023 của UBND tỉnh”.

z5935043428762-614a54fda9f240a0cce0624aaedd7148-3679-5880-2738.jpg
Huyện Kỳ Anh đang ưu tiên tập trung nguồn lực cho việc tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên trâu, bò trước

Nằm “sát sườn” với địa phương đang có các ổ dịch LMLM, trong khi đó, chăn nuôi nông hộ chưa đảm bảo an toàn sinh học còn chiếm tỷ lệ lớn, huyện Cẩm Xuyên cũng đang rốt ráo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 cho hơn 9.200 con trâu, bò; hơn 10.000 con lợn; 120.000 con gia cầm.

Bà Trần Thị Hạnh (thôn Mỹ An, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) cho biết: “Thời điểm này, gia đình mới vào đàn thêm 3 con bò để vỗ béo chờ xuất bán trong dịp tết. Thời tiết giao mùa nắng mưa thất thường khiến vật nuôi giảm sức đề kháng nên tôi rất lo lắng, sớm chủ động báo cáo số lượng để được tiêm phòng đúng quy định”.

z5931394017565-78f5bf7a97c0ef34e5674e9594684693-5084.jpg
Tiêm phòng là giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo vệ đàn vật nuôi thời điểm giao mùa.

Được biết, người chăn nuôi trên địa bàn đang có xu hướng tái đàn, tăng đàn phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán nên công tác tiêm phòng vắc xin càng cần được quan tâm thực hiện. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 2, các địa phương của huyện Cẩm Xuyên đã tăng cường tuyên truyền về đối tượng bắt buộc, thời gian và các quy định về công tác tiêm phòng để người chăn nuôi biết, chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, củng cố ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng hiệu quả.

Ông Phan Thanh Nghi - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tỷ lệ tiêm phòng của huyện đã đạt khoảng 70% kế hoạch, trong đó tiêm vắc xin LMLM trâu bò đạt 81,5%, THT trâu bò đạt 76% kế hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, địa phương huy động nhân, vật lực, phấn đấu trước ngày 20/10 hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2, đảm bảo tỷ lệ theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT”.

z5931388520476-85897ac17db02534e51479c7286a2c93-4627.jpg
Các địa phương triển khai tiêm phòng cúm gia cầm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh có gần 2 triệu con gia cầm, hơn 102.000 con trâu bò, hơn 174.000 con lợn thuộc diện phải tiêm phòng đợt 2 năm 2024. Chi cục đã cung ứng 60.000 liều vắc xin THT trâu, bò; hơn 79.000 liều vắc xin LMLM trâu, bò; hơn 7.700 liều vắc xin dịch tả lợn, 7.700 liều vắc xin THT lợn; gần 90.000 liều vắc xin cúm gia cầm.

Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh mới tiêm vắc xin LMLM trâu, bò đạt 45%; THT trâu, bò đạt 40%; dịch tả lợn trên 12,5 %; THT lợn hơn 15%; cúm gia cầm chỉ đạt gần 16%. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng còn thấp như: Nghi Xuân, Hương Sơn, TX Kỳ Anh…

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh), mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh LMLM và tiêm phòng đợt 2 năm 2024. Trên cơ sở này, các địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình, diễn biến, công bố dịch bệnh và tập trung các nguồn lực, tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan diện rộng; nhanh chóng bổ cứu, triển khai và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 2 năm 2024 cho đàn vật nuôi; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin tại thời điểm tiêm phòng, hoàn thành trước ngày 30/10/2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!