Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Hà Tĩnh mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm xây dựng phương án tổ chức liên kết phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với những sản phẩm của tỉnh theo hình thức liên kết.

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình công tác tại Thừa Thiên Huế, chiều 17/4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm để thảo luận về việc hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố, thị xã.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp và làm việc với đoàn.

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông tin tới lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về tình hình kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư, các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Theo đó, với điều kiện tự nhiên khá đa dạng, Hà Tĩnh có tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hình thành theo 3 vùng sinh thái cơ bản (miền núi; vùng ven biển; đồng bằng).

Để phát triển nông nghiệp hữu cơ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục xây dựng phương án và tổ chức sản xuất liên kết, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo hữu cơ cho người dân trên quy mô diện rộng tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thành công các mô hình thí điểm, tỉnh đề nghị Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cam, bưởi Hà Tĩnh gắn với cung ứng phân bón, chế phẩm sinh học. Đặc biệt, đề nghị Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh hữu cơ nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn.

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo tỉnh tham quan một số mô hình nông nghiệp hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn lợn Hà Tĩnh hiện có trên 408.000 con, mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh; đầu tư, hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, Hà Tĩnh có tổng đàn hươu gần 38.000 con (chiếm hơn 60% tổng đàn hươu cả nước), tuy nhiên việc chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hươu vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc hỗ trợ xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến sâu sản phẩm từ nhung hươu, hỗ trợ xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trên địa bàn là việc làm thiết thực, cần thiết để đáp ứng mong mỏi của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hà Tĩnh mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức liên kết sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với những sản phẩm của tỉnh theo hình thức liên kết, hợp tác từ khâu cung cấp giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật, thu mua, bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục hỗ trợ các hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp cung ứng, bán các loại phân bón, vật tư với hình thức liên kết cho ứng trước giá cả phù hợp và thu mua sản phẩm đầu ra cho người dân. Đầu tư xây dựng, hình thành các chuỗi cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; kết nối với hệ thống các hệ thống cửa hàng nông sản, siêu thị nông sản của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trong cả nước.

Liên kết, hợp tác để tăng cường chuyển giao, hướng dẫn, phổ biến người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất canh tác hữu cơ, sử dụng phân bón, chế phẩm sinh học thông qua xây dựng và nhân rộng các mô hình, chuỗi sản xuất bền vững.

Về phía địa phương, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và luôn đồng hành với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập và triển khai thực hiện các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và các nhà khoa học, chuyên gia của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã trực tiếp thảo luận về hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Nông nghiệp hữu cơ là hướng đi phù hợp với xu hướng chung. Đây là thời điểm phù hợp để triển khai phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh.

Các đại biểu cho rằng, nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp. Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng và nhiều quyết tâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu, tuy nhiên nhìn chung tại Hà Tĩnh hiện vẫn đang gặp khó khăn, cần sự kiên trì, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Thời gian tới, với sự hỗ trợ, dẫn dắt của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, tin rằng nông nghiệp hữu cơ Hà Tĩnh sẽ có những thành quả mới...

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Ông Trần Ngọc Nam - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam: Hà Tĩnh có quyết tâm rất cao để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phấn khởi khi doanh nghiệp có cơ hội hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong hướng đi phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; một số mô hình tại địa phương bước đầu cho thấy hiệu quả cao.

Thời gian trước đây, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã tìm hiểu và mong muốn tìm hiểu đầu tư nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh và gần đây, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng một số mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo hữu cơ tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh; triển khai mô hình trồng cam và nuôi lợn hữu cơ tại huyện Vũ Quang...

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm mong muốn sớm ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm cho rằng: Để làm nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh, trước tiên phải thay đổi nhận thức, phổ biến, tuyên truyền để người nông dân hiểu rõ và từ đó triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cho người dân biết về kỹ thuật, thị trường và về kinh tế nông nghiệp để xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Hồng Lam mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm và Hà Tĩnh sớm ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương (dự kiến trong tháng 5/2022). Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ ký kết hợp tác với các huyện, thành phố, thị xã (nếu có nhu cầu), từ đó phát triển chuỗi nông nghiệp hữu cơ đa dạng, toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Công ty CP Tập đoàn cũng đề nghị Hà Tĩnh sớm bố trí quỹ đất nhằm xây dựng khu phát triển trồng trọt, chăn nuôi an toàn sinh thái 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer, tức trang trại - thành phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón hữu cơ); phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực...

Tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chụp ảnh lưu niệm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.
Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, học tập gương Bác và chấn chỉnh lề lối làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2026.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.