Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao PCCR, ứng phó với thiên tai và thực hiện thắng lợi đề án sản xuất vụ hè thu.

Sáng 28/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (BVR - PCCCR); phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến 13 huyện, thị xã, thành phố.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh có 359.785 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh đã giao 325.526 ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý; diện tích chưa giao đang do UBND xã quản lý 34.258 ha.

Diện tích rừng trọng điểm dễ cháy, có nguy cơ xâm hại cao chủ yếu tập trung trên địa bàn: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh…

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 7 điểm phát lửa, trong đó có 2 điểm gây cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi 0,84 ha.

Các điểm phát lửa, các vụ cháy rừng đã được địa phương, chủ rừng phát hiện sớm, tổ chức báo cháy đúng quy định, chữa cháy kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Quốc Huấn báo cáo công tác BVR - PCCCR năm 2022

Năm 2022, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp điều tra, xử phạt vi phạm quy định về an toàn PCCCR 10 vụ/10 đối tượng, xử phạt 18,38 triệu đồng; phát hiện, xử lý 141 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khởi tố hình sự 6 vụ/6 bị can, tịch thu 52,3 m3 gỗ các loại, 376 cá thể/151,91kg động vật rừng, 7 tang vật, phương tiện, nộp ngân sách nhà nước gần 1,47 tỷ đồng.

Năm 2022, thiên tai đã làm 2 người chết do sét đánh, 2 người bị thương do mưa lũ; 162 ha diện tích hoa màu, 187 ha cây trồng hàng năm, 15 ha diện tích cây ăn quả tập trung bị ngập, hư hỏng nặng; 2.016 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; một số công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 220 tỷ đồng.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tuấn Thanh triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2023.

Vụ hè thu 2022, diện tích gieo, cấy lúa toàn tỉnh đạt 44.526 ha, năng suất đạt 50,27 tạ/ha (thấp hơn 0,85 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2021 nhưng cao hơn 2,98 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2020), sản lượng đạt 223.812,2 tấn.

Tổng diện tích cây trồng cạn 15.413 ha. Thời vụ gieo trỉa đậu bắt đầu từ 10/6, tập trung từ 21/6 - 15/7/2022, các cây trồng như lạc, vừng, khoai, rau, gieo trồng trong tháng 6,7 cơ bản kết thúc cuối tháng 7; diện tích gieo trồng một số cây trồng như đậu, lạc, khoai đạt thấp so với kế hoạch đề ra do người dân chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn khác.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá đưa ra một số dự báo về tình hình thời tiết năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững đối với diện tích 217.327 ha rừng tự nhiên hiện có; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, phấn đấu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 trên 52%.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; vai trò, trách nhiệm của chủ rừng; thực hiện tốt công tác BVR – PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Hội nghị được truyền hình trực tiếp tới điểm cầu các địa phương.

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, năm 2023, tình hình thiên tai sẽ diễn biến phức tạp. Các cơn bão nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh ta, nắng nóng có khả năng diễn ra gay gắt hơn các năm.

Để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình PCTT đã được phân bổ kinh phí nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ năm 2023; tổ chức rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là số liệu về sơ tán dân phải thật cụ thể, chính xác; cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo để có các quyết định di dân phù hợp…

Về triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2023, Hà Tĩnh dự kiến gieo cấy hơn 44.800 ha lúa, hơn 10.000 ha cây trồng cạn và rau màu các loại. Hiện nay, ngành NN&PTNT đã hướng dẫn các địa phương chủ động các giải pháp để triển khai sản xuất đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác BVR - PCCCR, PCTT&TKCN, sản xuất vụ hè thu năm 202.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong BVR - PCCCR; khẩn trương hoàn thành phương án BVR - PCCCR năm 2023 đảm bảo sát thực tế.

Tập trung cao phòng chống cháy rừng, ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận hội nghị.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra các vụ cháy rừng; chủ rừng cần phát huy trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng.

Đối với công tác PCTT&TKCN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trung ương, của tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, củng cố mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, vùng lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án cụ thể về di dời, sơ tán dân khi thiên tai; kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; chủ động các biện pháp chống hạn cho cây trồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị ngành NN&PTNT cùng các địa phương xây dựng kế hoạch điều tiết nước cụ thể cho vụ sản xuất hè thu năm 2023; sử dụng nhóm giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, phấn đấu gieo cấy xong lúa hè thu trước ngày 10/6.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng giống, giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tiếp tục triển khai dồn điền, đổi thửa, hình thành cánh đồng mẫu lớn; chú trọng công tác phòng trừ các loại sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng cạn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.