Tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị báo cáo viên các địa phương, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở, ban, ngành và địa phương tham dự hội nghị.

bqbht_br_bao-cao-vien-3.jpg
Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2025.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Dũng thông tin chuyên đề "Kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; công tác thu hút đầu tư; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

bqbht_br_bao-cao-vien-01.jpg
Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Dũng thông tin tại hội nghị.

Theo đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự điều hành linh hoạt, phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, Hà Tĩnh đã bứt phá, gặt hái nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH.

Với những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của các cơ quan tài chính, thu ngân sách trở thành điểm sáng trong năm 2024 với số thu đạt hơn 17.800 tỷ đồng. Đặc biệt, số thu nội địa ước đạt 10.010 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngành nông nghiệp thắng lớn khi 2 vụ lúa xuân và hè thu đều đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay.

Sản xuất công nghiệp có nhiều điểm sáng với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 cơ bản hoàn thành và chuẩn bị vận hành tổ máy số 1; Nhà máy Sản xuất Pin Lithium đang vận hành thử sản xuất cell pin ô tô điện; khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast; dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP được khởi công xây dựng; hoàn thành thi công đường dây 500 kV mạch 3; dự án KCN Vinhomes Vũng Áng, KCN Gia Lách mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư…

Ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 55.524 tỷ đồng. Trong năm 2024, có hơn 1.250 doanh nghiệp được thành lập mới và 22 dự án với tổng vốn gần 25.000 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển với nhiều chuyển biến tích cực, nhiều sự kiện kỷ niệm lớn được tổ chức thành công, có sức lan tỏa lớn; chất lượng GD&ĐT tiếp tục được nâng lên; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; QP-AN được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Tiếp đó, hội nghị nghe Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin chuyên đề: “Tình hình bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

bqbht_br_bao-cao-vien.jpg
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin tại hội nghị.

Trong năm 2024, Công an tỉnh chủ động tham động Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chủ trương giải pháp đảm bảo ANTT. Đơn vị nắm chắc tình hình, triển khai phương án, phối hợp lực lượng đảm bảo an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai căn cơ, bài bản, quyết liệt, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ với nhiều giải pháp hay, sáng tạo, tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp đến cùng, đến tận hang ổ, kể cả ở nước ngoài.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ và có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới, sáng tạo. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế TNGT; tiếp tục thực hiện cao điểm về PCCC, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm về PCCC.

Năm 2025 với nhiều nhiệm vụ mới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tập trung đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng các loại tội phạm, nhất là tội phạm gây bức xúc trong Nhân dân, tiềm ẩn hệ lụy xấu, nguy hiểm trong xã hội...

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị báo cáo viên quán triệt đầy đủ các nội dung chuyên đề được phổ biến và tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến các cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

bqbht_br_bao-cao-vien-01-4715.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị.

Thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền, phản ảnh đậm nét về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết và kết quả triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

bqbht_br_bao-cao-vien-02.jpg
Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2025.

Tiếp tục truyền tải, lan tỏa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, được thể hiện qua các bài phát biểu, bài viết, nhất là 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; tuyên truyền sâu rộng, các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025)

Tăng cường tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của đất nước, của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, dự án lớn của đất nước; tuyên truyền công tác chuẩn bị chăm lo cho các đối tượng chính sách, tôn giáo, người nghèo, công nhân dịp tết Nguyên Đán 2025, theo Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!