Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030; Ông Erdogan tái cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 25/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Tổng thống Tayyip Erdogan và phu nhân Emine Erdogan chào người ủng hộ bên ngoài trụ sở AKP tại Ankara rạng sáng ngày 25/6. (Ảnh: Reuters)

Ông Erdogan tái cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhì Kỳ, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, đạt gần 53% trong 99% số phiếu được kiểm.

Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, tới 90%. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 29/6.

Trước khi trở thành Tổng thống năm 2014, ông Erdogan đã có nhiều năm làm Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 4/2017, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới, theo đó Tổng thống sẽ có quyền lực lớn. Bản hiến pháp nàyđược thông qua với tỷ lệ ủng hộ 51%.

Theo Hiến pháp mới, có hiệu lực kể từ sau cuộc bầu cử ngày 24/6, chức danh Thủ tướng sẽ bị xoá bỏ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền bổ nhiệm các Phó Tổng thống và Bộ trưởng trong nội các.

Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân dự khán trận đội nhà gặp Mexico tại vòng bảng World Cup 2018. (Ảnh: Firenews)

Tổng thống Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/6 tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên có thể liên danh chạy đua trở thành chủ nhà của Vòng chung kết FIFA World Cup năm 2030.

Ngồi bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận Hàn Quốc thất thủ 1-2 trước Mexico, Tổng thống Moon Jae-in đã tái khẳng định ý tưởng Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030. Ngoài ra, ông cũng ủng hộ một nỗ lực chung của các nước Đông Bắc Á, cùng với Trung Quốc và Nhật Bản, để làm chủ nhà của VCK World Cup.

Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Xe cấp cứu nạn nhân vụ nổ súng (Ảnh: TASS)

Xả súng tại trường đại học ở Nga, ít nhất 2 người bị thương: Ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ xả súng tại một trường Đại học tại khu vực Ingushetia, thuộc vùng bắc Caucasus, Nga ngày 25/6.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng xảy ra tại trường Đại học Bách khoa Ingush giữa 2 nam thanh niên 17 và 18 tuổi. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ sáng (theo giờ Nga) khi một nhóm đối tượng không rõ danh tính tới trường bằng 3 ô tô và sau đó xả súng vào đám đông.

Hiện cảnh sát Nga đã bắt đầu cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào IS tại Deir al-Zour, Syria. (Ảnh: AFP)

Quân đội Syria tái chiếm các khu vực rộng lớn gần biên giới Iraq: Quân đội Syria ngày 24/6 thông báo vừa tái chiếm các khu vực trải rộng trên diện tích 1.800 km2 từ tay IS tại miền Đông Syria, gần biên giới với Iraq.

Đây là một phần trong chiến dịch quân sự quy mô lớn do quân đội Syria phát động tại vùng sa mạc ở phía Đông đất nước, nơi quân đội vừa giải phóng một số vùng lãnh thổ rộng lớn trong những ngày gần đây.

Vào ngày 20/6 vừa qua, giới truyền thông Syria cho biết, quân đội Syria đã kiểm soát các khu vực trải dài hơn 4.500 km2 sau khi giao tranh khốc liệt với IS tại vùng nông thôn Deir al-Zour, tỉnh Homs và phía Nam thủ đô Damascus. Hầu hết các khu vực vừa được tái chiếm đều nằm trong vùng sa mạc của Syria.

Thế giới ngày qua: Ông Moon Jae-in ngỏ ý Hàn Quốc - Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Biểu tình phản đối thỏa thuận của Argentina với Quỹ tiền tệ quốc tế. (Ảnh: AFP)

Argentina tê liệt vì đình công phản đối thỏa thuận của chính phủ với IMF: Các nghiệp đoàn của Argentina đã làm tê liệt đất nước bởi một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trong ngày 25/6 nhằm phản đối thỏa thuận giữa chính phủ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giải cứu nền kinh tế nước này.

Dù Tổng liên đoàn lao động (CGT) chỉ kêu gọi một cuộc đình công, nhưng nhiều nhóm cực đoan đã tổ chức các cuộc tụ tập, chặn các ngả đường vào thủ đô Buenos Aires. Ban tổ chức đình công ước tính ít nhất một triệu công nhân đã tham gia cuộc đình công quy mô lớn này.

Các cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy có tới 75% người dân Argentina phản đối mọi thỏa thuận với IMF, vốn gắn với những ký ức buồn về các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trong quá khứ, mà đỉnh điểm là tình trạng vỡ nợ quốc gia năm 2001 mà nhiều người đổ lỗi cho IMF.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!