Thể lệ Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh lần thứ 8

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025”, Báo Hà Tĩnh phát động Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ 8, năm 2023.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Động viên, cổ vũ phong trào, tạo động lực mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững.

- Khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện các tác phẩm báo chí về chủ đề nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới;

- Qua cuộc thi, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TÁC PHẨM DỰ THI

Nội dung:

- Tuyên truyền, khẳng định vai trò, tầm quan trọng và những thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh; kết quả và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Phê bình, phê phán những địa phương, tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt hoặc thực hiện sai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới;

- Phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn có tác dụng thiết thực đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thể loại:

Các thể loại gồm: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung, bài phản ánh, gương “người tốt - việc tốt”; phóng sự ảnh, chùm ảnh, video, các sản phẩm báo chí đa phương tiện (Emagazine, Story, Longform…) về đề tài xây dựng nông thôn mới.

Yêu cầu:

- Tác phẩm dự thi phải phản ánh về người thật, việc thật, không hư cấu; diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh; được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh (báo in, báo điện tử hoặc cùng đăng trên 2 ấn phẩm).

- Mỗi bài viết không quá 3.000 từ; đối với tác phẩm nhiều kỳ, không quá 5 kỳ/tác phẩm. Phóng sự ảnh, chùm ảnh phải có ít nhất từ 9 - 15 ảnh/tác phẩm.

- Đối với sản phẩm video: Thời lượng từ 3 phút - 7 phút

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả;

- Các tác phẩm dự thi chưa từng tham gia các cuộc thi viết về nông thôn mới trong tỉnh; chưa đăng trên các báo, tạp chí khác trước khi được đăng trên Báo Hà Tĩnh.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài tỉnh.

THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM

- Thời hạn dự thi: Tác phẩm tham dự cuộc thi đăng trên Báo Hà Tĩnh (báo in và báo điện tử) trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/12/2023. Đối với tác phẩm nhiều kỳ, hạn cuối tính từ thời điểm đăng kỳ thứ nhất.

- Cách thức gửi tác phẩm:

+ Nhóm báo viết: Tác phẩm được trình bày rõ ràng trên một mặt giấy A4; đối với bản thảo mềm phải gửi file word (định dạng .docx, .doc) khuôn khổ tương tự; dưới tác phẩm ghi rõ bút danh, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại tác giả/nhóm tác giả để BTC liên hệ.

+ Nhóm ảnh, video, các sản phẩm đa phương tiện: Ảnh định dạng JPG, kích thước rộng tối thiểu 3000 Pixel, dung lượng tối thiểu 1Mb; video định dạng MP4; kích thước HD, Full HD.

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 đường Nguyễn Huy Tự - thành phố Hà Tĩnh. Hộp thư điện tử (Email): toasoan@baohatinh.vn - hatinhdientu@baohatinh.vn.

GIẢI THƯỞNG

* Nhóm báo viết:

- 1 giải A trị giá 10 triệu đồng.

- 3 giải B, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

- 5 giải C, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.

- 7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

* Nhóm ảnh, video, các sản phẩm đa phương tiện

- 1 giải A trị giá 10 triệu đồng.

- 2 giải B, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

- 4 giải C, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.

- 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong quý I/2024.

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh lần thứ 8 thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.