Thiếu kỹ năng, lao động mất cơ hội khi tuyển dụng việc làm

(Baohatinh.vn) - “Để mở cánh cửa vào đời, đừng quên 2 chìa khóa cơ bản: kỹ năng mềm và kiến thức mới”. Đó là lời khuyên của các nhà tuyển dụng đối với sinh viên (SV), những người đang chuẩn bị lựa chọn con đường tương lai của mình.

thieu ky nang lao dong mat co hoi khi tuyen dung viec lam

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Mất cơ hội

Tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng với tấm bằng loại khá, nhưng ròng rã suốt 2 năm trời, Phan Trọng Vĩnh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) vẫn chưa tìm được công việc ổn định.

“Mình vừa tham gia đợt tuyển dụng của Vietcombank và hết sức vui mừng khi đạt kết quả khá cao trong vòng thi thứ nhất. Tuy nhiên, bước vào vòng phỏng vấn, mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Chứng kiến sự lúng túng của mình trước những câu hỏi mang tính thử thách, nhà tuyển dụng tỏ rõ vẻ thất vọng. Do thiếu kỹ năng mềm nên cơ hội chạm tới ước mơ là hết sức khó khăn…” - Vĩnh trải lòng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng - hiện là nhân viên bán hàng tại showroom Hyundai Dũng Lạc (Thạch Long, Thạch Hà) cho biết, công việc của anh không yêu cầu nhiều về tiếng Anh, tin học nhưng lại đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.

“Chỉ đến lúc bước vào công việc, mới vỡ ra mình còn thiếu sót rất lớn về kỹ năng mềm. Chính vì vậy, mình xác định, muốn làm tốt công việc, phải học hỏi từ những đồng nghiệp trong công ty” - anh Hoàng bộc bạch.

Cách đây không lâu, Công ty TNHH Khánh Giang (TX Hồng Lĩnh) mở đợt tuyển dụng với nhu cầu 15 người. Kết thúc vòng phỏng vấn, chỉ có 7 trong số hơn 100 ứng viên đạt yêu cầu. Điều khiến nhà tuyển dụng lắc đầu là hầu hết ứng viên thiếu các kỹ năng như: Ứng xử, tham gia hội thảo, làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông… mặc dù nhiều người trong số họ có bảng điểm rất “đẹp”.

Anh Nguyễn Khắc Tuấn - Trưởng phòng Luật sư An Phát cũng bày tỏ nỗi băn khoăn khi tuyển dụng các vị trí làm việc tại văn phòng: “Đối với nghề luật sư, ngoài phẩm chất đạo đức và khả năng chuyên môn, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải có kỹ năng thuyết trình, phản biện trước đám đông. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không ít SV luật dù có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay nhưng lại tự đánh mất cơ hội bởi thiếu đi những kỹ năng đặc thù”.

Trong 4 yếu tố đánh giá điểm mạnh bản thân (kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính cách), thái độ và kỹ năng được xem là “chìa khóa” ghi điểm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà tuyển dụng, thất bại của SV sau khi ra trường chủ yếu do thiếu định hướng và yếu kỹ năng. Phần lớn SV khi còn ngồi trên ghế nhà trường thường coi trọng trau dồi kiến thức trong sách vở mà vô tình quên lãng việc rèn luyện kỹ năng.

thieu ky nang lao dong mat co hoi khi tuyen dung viec lam

Các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm.

Hành trang không thể thiếu

“Hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm việc nhóm, đó là cách chứng minh cho các nhà tuyển dụng thấy bạn thực sự là đối tượng họ đang tìm kiếm”, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đưa ra lời khuyên.

Thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã cải tiến và xây dựng chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, dựa trên phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn CDIO làm nền tảng cơ sở cho việc cải tiến chương trình đào tạo. Đây được xác định là quy trình đào tạo chuẩn căn cứ đầu ra để thiết kế đầu vào, tăng cường giáo dục năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.

Nhà trường cũng chủ động giao cho Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ SV tổ chức các hoạt động xã hội, các hội thi thu hút đông đảo SV tham gia nhằm tăng cường tính chủ động, gạt đi sự rụt rè khi đứng trước đám đông. Đặc biệt, 34 SV được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật tại Thái Lan vào ngày 1/4 vừa qua đã giúp các em có cơ hội trau dồi, thể hiện bản thân để rồi 100% lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, để có kỹ năng mềm tốt, SV phải là người chủ động để luôn tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Các trường đào tạo nghề trên địa bàn như: Cao đẳng nghề Công nghệ, Cao đẳng nghề Việt Đức cũng đã chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho SV như: Phỏng vấn, tìm việc, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng giữ việc và phát triển công việc… SV được khuyến khích, tạo điều kiện để chủ động trao đổi với các giảng viên về các vấn đề liên quan tới học tập thông qua thảo luận, thuyết trình. Đây là cơ hội rất tốt để các em bày tỏ hiểu biết, quan điểm, cách tiếp cận và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Nhà trường cũng khuyến khích các em tham gia các hoạt động bề nổi, bởi đây chính là môi trường lý tưởng giúp SV năng động, tự tin hơn.

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!