Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/3, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh được thành lập tháng 12/2009 với 180 hội viên. Đến nay, Hội có tổng số 2.907 hội viên cá nhân, 8 hội viên tập thể và 3 hội viên liên kết.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đã tổ chức 30 cuộc tập huấn để tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các Nghị định của Chính phủ; tổ chức khảo sát thị trường, nắm bắt tình hình, phản ánh với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đo lường, sản xuất hàng giả, hàng nhái; phối hợp cùng Sở Công thương và các địa phương tổ chức 8 cuộc mít tinh hưởng ứng “Ngày quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam”; tham gia thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Ông Trần Đình Hồng - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của hội nhiệm kỳ qua.

Hội cũng đã giải quyết thành công 302 vụ khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ như: Bánh kẹo, bia, sữa, nước giải khát, tính cước viễn thông, bảo hành sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tại đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới chỉ thực hiện được đến một số địa phương ở trung tâm thành phố, thị xã; người tiêu dùng chưa quan tâm đến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự đại hội nghe báo cáo.

Nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu phát triển thêm 3.000 hội viên tập thể và cá nhân, tổ chức 25 - 30 cuộc tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tích cực thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, xúc tiến thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng tại thị xã Kỳ Anh và các huyện còn lại.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh như mở rộng hội viên, kịp thời tiếp nhận những vụ việc, phản ánh của người tiêu dùng,…

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm mở rộng hội viên tập thể và hội viên cá nhân; tiếp tục nắm bắt thông tin, quan tâm tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng; tích cực vận động người Hà Tĩnh dùng hàng Việt Nam và hàng Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, trong điều kiện hiện nay, các thủ đoạn làm hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì vậy, các thành viên trong BCH nhiệm kỳ mới cần nâng cao trình độ hiểu biết, tìm hiểu rõ về các cách thức làm giả, làm nhái của các đối tượng; thực hiện các chuyên đề về khảo sát, đánh giá thị trường để tham mưu cho các sở, ngành, UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở Công thương chúc mừng 33 đồng chí tham gia BCH khóa III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu BCH khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 33 đồng chí; ông Trần Hữu Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Trần Hữu Hạnh làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các các nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast