Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

(Baohatinh.vn) - Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đánh giá cao các ý kiến của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố và khẳng định, thời gian qua, đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố đã đóng góp rất lớn vào những thành quả chung của huyện ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

Sáng 25/11, Thường trực Huyện ủy Can Lộc tổ chức đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, từ đó có giải pháp giải quyết những băn khoăn, vướng mắc.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì buổi đối thoại.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Can Lộc chủ trì buổi đối thoại.

Mở đầu buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh đã thông tin đến các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

22 câu hỏi trực tiếp liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống, sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ... được đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đưa ra trao đổi.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Với tinh thần dân chủ, xây dựng, đoàn kết, chia sẻ, các ý kiến trao đổi của đội ngũ bí thư cơ sở và lãnh đạo huyện đều hướng tới mục tiêu tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để tạo tiếng nói đồng thuận, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Can Lộc báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến bí thư thôn, tổ dân phố gửi về huyện.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhiều ý kiến cho rằng, Nghị quyết 01 về chuyển đổi ruộng đất là rất đúng nhưng đối với một số địa phương, do địa hình khó khăn, đề nghị huyện cần xem xét tình hình thực tế để giao chỉ tiêu phù hợp với từng đơn vị.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Ông Đặng Thanh Cảnh - Bí thư Chi bộ thôn Liên Tài Năng (Tùng Lộc) băn khoăn vấn đề thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết 01 về chuyển đổi ruộng đất, chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu.

Bí thư chi bộ ở các địa phương cũng đề xuất sớm đầu tư xây dựng một số tuyến kênh mương thủy lợi, đường nội đồng để phục vụ sản xuất; ngành nông nghiệp cần nghiên cứu để đưa các loại giống tốt nhất vào đồng ruộng, nhất là trong vụ xuân sắp tới; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp...

Nhiều ý kiến đề nghị huyện và các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc quá trình xây dựng cũng như giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm ảnh hưởng đến dân sinh và sản xuất nông nghiệp; vấn đề nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xã, liên huyện trên địa bàn.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Ông Võ Văn Bảy - Bí thư Chi bộ thôn Trung Thiên (Thiên Lộc) băn khoăn về vấn đề phát triển đảng viên ở cơ sở.

Bí thư các chi bộ cũng đề nghị sớm cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm về đất đai, cho thuê đất trái thẩm quyền; các vấn đề về dự án nước sạch ở các xã...

Ngoài ra, đội ngũ chi bộ thôn, tổ dân phố cũng đề xuất nhiều ý kiến trong các lĩnh vực chế độ đối với cán bộ thôn; những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn...

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong trả lời các câu hỏi, giải trình những vấn đề liên quan.

Ngoài ra, đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở cũng đã gửi 94 câu hỏi ở 9 nhóm vấn đề bằng văn bản cho lãnh đạo huyện. Những câu hỏi này đã được Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống giao các phòng, ngành, địa phương có liên quan trả lời thấu đáo.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc đánh giá cao các ý kiến của đội ngũ bí thư cơ sở. Đây là dịp để bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố trao đổi những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo địa phương.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc đối thoại với gần 200 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống phát biểu tại buổi đối thoại.

Thời gian qua, với sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân, Can Lộc đã đạt được những kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đó có vai trò đóng góp to lớn của đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kịp thời nắm bắt tư tưởng của Nhân dân, góp phần giải quyết sớm những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Vận động tuyên tryền Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ hằng tháng nghiêm túc, bài bản, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo huyện sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở, giải quyết thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đối với những kiến nghị, những băn khoăn không thuộc thẩm quyền, huyện sẽ tiếp thu, tổng hợp để có kiến nghị, đề xuất lên cấp trên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!