“Tiếp sức” cho sản xuất, kinh doanh “sống khỏe” sau đại dịch

(Baohatinh.vn) - Sự nỗ lực từ phía các nhà băng đã giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất được “tiếp sức” sống khỏe sau đại dịch Covid-19.

Trong vòng 3 tháng vừa qua, các tổ chức tín dụng Hà Tĩnh đã thực hiện miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay trên 7.000 tỷ đồng dư nợ.

“Tiếp sức” cho sản xuất, kinh doanh “sống khỏe” sau đại dịch

Ông Nguyễn Đức Thông, xóm Hạ (Thạch Hạ) vừa mới được tiếp cận vốn để khôi phục nhà hàng, thả nuôi cá đặc sản

Những tổn thương của đại dịch Covid-19 đang dần lùi lại phía sau, nhịp sống đời thường đang trở lại với người dân. Với những hộ kinh doanh dịch vụ như ông Nguyễn Đức Thông, xóm Hạ, Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) càng bận rộn hơn. Vừa phải sửa sang, nâng cấp lại nhà hàng ăn uống, chuẩn bị hàng hóa tươi sống, ông vừa phải lên kế hoạch thả nuôi cá lồng bè cho vụ mới.

“Trước đây, doanh thu mỗi tháng thu về khoảng 400 - 500 triệu đồng, thế nhưng suốt hơn 1 tháng nay, mọi kinh doanh đều đóng cửa, không chỉ tổn thất nguồn thu, cơ sở còn bị đọng hàng, chịu lỗ vì hàng quá hạn. Hiện nay, chúng tôi được Agribank Thành Sen (Agribank Hà Tĩnh) xét duyệt vay với hạn mức 1,5 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn trước 1,5%/năm để tái sản xuất, kinh doanh. Đây thực sự là nguồn động viên giúp cơ sở sản xuất nhỏ vượt qua “bão” lớn”, ông Thông chia sẻ.

“Tiếp sức” cho sản xuất, kinh doanh “sống khỏe” sau đại dịch

Với gói vay 100.000 tỷ đồng, hai chi nhánh Agribank tại Hà Tĩnh có điều kiện để tiếp vốn cho người sản xuất, kinh doanh

Agribank là một trong những hệ thống ngân hàng nhập cuộc sớm nhất cuộc “giải cứu” khách hàng thiệt hại vì Covid- 19. Miễn, giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ, từ ngày 1/4, hệ thống còn dành 100.000 tỷ đồng để cho vay mới với lãi suất giá rẻ, nhằm giúp khách hàng khôi phục sản xuất.

Tại Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh, đến đầu tháng 5, chi nhánh đã thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 122 khách hàng với dư nợ trên 40,3 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 105 khách hàng với dư nơ được miễn, giảm lãi là 90 tỷ đồng; cho vay mới hơn 7,5 tỷ đồng với mức giảm lãi suất cao nhất là 2,5%/năm so với cùng loại.

“Tiếp sức” cho sản xuất, kinh doanh “sống khỏe” sau đại dịch

Sau đại dịch, rất nhiều doanh nghiệp “khát” vốn để lấy lại phong độ sản xuất, kinh doanh

Ông Võ Huy, Phó Giám đốc chi nhánh cho biết: “Ngay từ thời điểm dịch Covid-19 mới phát sinh thì chi nhánh đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn.

Đặc biệt, gói vay 100.000 tỷ đồng của Agribank Việt Nam đáp ứng nhu cầu nguồn vốn bức thiết của nền kinh tế sau đại dịch, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận được gói vay giá rẻ. Khách hàng là đối tượng của chương trình sẽ được áp dụng lãi suất thấp hơn từ 0,5%/năm- 2,5%/năm (tùy vào từng đối tượng khách hàng cụ thể) so với lãi suất cho vay cùng loại”.

“Tiếp sức” cho sản xuất, kinh doanh “sống khỏe” sau đại dịch

Các gói cho vay mới với nhiều ưu đãi của ngân hàng đang bắt nhịp diễn biến của nền kinh tế sau đại dịch

Có thể nói, những chính sách về tín dụng từ hệ thống ngân hàng đã thực sự bắt kịp diễn biến của đời sống và kinh tế sau đại dịch. Không những “ông” lớn Vietcomabank, Agribank, VietinBank, BIDV…, gói vay giá rẻ được mở rộng khắp các ngân hàng, tạo nguồn tổng lực lên đến hàng trăm tỷ đồng, tiếp tục “tiếp sức” cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình.

Tại Hà Tĩnh, với sự góp mặt của hơn 30 chi nhánh ngân hàng thương mại có thể xem là một thuận lợi, giúp người vay vốn có thêm nhiều cơ hội “chạm tay” đến chính sách. Đồng thời, trở thành mũi tên hai chiều, vừa kích cầu tăng trưởng tín dụng toàn địa bàn.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh cho biết: “Các tổ chức tín dụng tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng có thể tiếp cận được tín dụng ưu đãi của ngân hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi suất cho vay, giảm phí cho các dư nợ hiện hữu và cho vay mới; cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình thường”.

Có thể “điểm tên” những chi nhánh ngân hàng thương mại “top” đầu trong cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức sau đại dịch như: Agribank Hà Tĩnh với 130 tỷ đồng dư nợ được cơ cấu lại, miễn giảm lãi vay; VietinBank Hà Tĩnh có doanh số cho vay mới (lũy kế từ 23/1 đến nay) cao nhất địa bàn (gần 2.200 tỷ đồng); Vietcombank Hà Tĩnh (2.500 tỷ đồng)…

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Dư nợ Agribank Hà Tĩnh II tăng trưởng mạnh

Dư nợ Agribank Hà Tĩnh II tăng trưởng mạnh

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II ghi nhận mức tăng tín dụng trên 17%, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Dứa Cayen cho "quả ngọt" trên đất đồi Hà Tĩnh

Dứa Cayen cho "quả ngọt" trên đất đồi Hà Tĩnh

Mô hình trồng dứa Cayen trên đất đồi xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội, mở ra triển vọng mới trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vấn đề hôm nay: Thấy gì từ con số tăng trưởng 8,78%?

Vấn đề hôm nay: Thấy gì từ con số tăng trưởng 8,78%?

8,78% là con số tăng trưởng kinh tế mà Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2025. Đâu là những động lực thúc đẩy tăng trưởng? Dư địa nào để tỉnh tiếp tục bứt phá? Nội dung này được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Can Lộc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Can Lộc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chủ lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và đời sống người dân.