Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

(Baohatinh.vn) - Sau hai năm triển khai (2020-2021) chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh ven biển phía Bắc, thông qua các hoạt động cụ thể đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển.

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho người dân phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, duy trì và thực thi pháp luật trên một vùng biển rộng. Phạm vi trải dài 763 km, dọc theo 10 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc, từ cửa sông Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

2 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp, triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở các tỉnh ven biển phía Bắc một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

Đại tá Trần Văn Rồng trao bằng khen của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở Quảng Bình (12/2021) Ảnh: Đình Anh

Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: “Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các Ban Dân vận các Tỉnh uỷ, Thành uỷ triển khai thực hiện chương trình một cách quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng địa phương, thông qua nhiều hoạt động cụ thể”.

Công tác tuyên truyền được tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động, sát thực, hiệu quả, với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; băng rôn, khẩu hiệu; cử các tổ, đội tuyên truyền lưu động đến từng khu vực tàu thuyền của ngư dân làm ăn trên biển, cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền các loại và nhiều cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm tàu cá cùng ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển... Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng, chống ma tuý, đặc biệt là tập trung tuyên truyền về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 (BTL Vùng Cảnh sát biển 1) phát tờ rơi tuyên truyền về ngăn chặn hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp cho người dân Nghi Xuân (9/2021).

Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho nhân dân và ngư dân; đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm cho ngư dân đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: vi phạm qui định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm; trốn lậu thuế; đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, dùng hóa chất đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và phá hoại môi trường sinh thái biển; thông qua tuyên truyền giúp cho nhân dân và ngư dân có nhiều thông tin hữu ích về tình hình biển, đảo.

Ông Đoàn Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hoà, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết: “Lực lượng Cảnh sát biển đã đến địa phương để tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi, tặng quà đối với các hộ chính sách, hộ gia đình gặp khó khăn, cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã. Các hoạt động trên đã giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân, ngư dân trên địa bàn nắm thêm, hiểu rõ thêm về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng như bộ luật khác và phần nào chia sẻ những khó khăn của địa phương trong công tác an sinh xã hội..”.

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

Cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 102 giúp người dân xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nạo vét kênh mương nội đồng (tháng 12/2021).

Tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và cấp uỷ, chính quyền đã tổ chức tốt các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa như: Tặng trên 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo, 140 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Đại đoàn kết” cho ngư dân nghèo với trị giá 40 triệu đồng/nhà.

Tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

BTL Vùng cảnh sát biển 1 phối hợp với các lực lượng, trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại khu neo đậu, tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Cái Tó, thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (11/2021).

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch, đồng thời vận động các nhà hảo tâm đồng hành chung tay cùng bà con nhân dân, ngư dân vượt qua khó khăn với hàng trăm suất quà, hàng ngàn khẩu trang y tế, chai nước sát khuẩn, xà phòng, tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên các chốt trực COVID-19, tham gia dọn dẹp khu cách ly, giải cứu nông sản cho bà con nông dân, tặng quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh…

Những món quà đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển nói chung và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng đối với bà con nhân dân, ngư dân của các địa phương.

Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

BTL Vùng cảnh sát biển 1 và Ban dân vận tỉnh Quảng Bình ký kết phối hợp chương trình công tác “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2022. Ảnh: Đình Anh

Đánh giá về kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình tại Quảng Bình, ông Lê Văn Bảo - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết: “Với những hoạt động cụ thể, thiết thực đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thực hiện chương trình mang ý nghĩa nhân văn này.

Những kết quả đó đã được chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình ghi nhận, đánh giá cao và chúng tôi mong muốn chương trình này tiếp tục phát huy, lan tỏa để góp phần hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast