Toàn tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm 5.717 mẫu, đều âm tính với virus SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, trên cả nước, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, công tác phòng chống dịch được tỉnh Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc. Từ ngày 29/1 đến nay, toàn tỉnh đã xét nghiệm 5.717 mẫu, đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Sáng nay (19/2) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đã tổ chức giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm 5.717 mẫu, đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, theo báo cáo từ Bộ Y tế, từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 755 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (575 bệnh nhân), Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Điện Biên, Hòa Bình, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Giang, Hưng Yên.

Hiện, Hải Dương có 5 ổ dịch lớn gồm: TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, đây là ổ dịch có tính chất phức tạp. Tính đến 6h ngày 19/2, Việt Nam có tổng 1.448 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước.

Một điểm tích cực là đến nay các ổ dịch lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh cơ bản đã được kiểm soát. Các ổ dịch khác (Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Bắc Giang và Gia Lai) không ghi nhận ca mắc trong vòng từ 7-20 ngày qua.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm 5.717 mẫu, đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Đối với Hà Tĩnh, tính từ ngày 29/1 đến nay, toàn tỉnh đã xét nghiệm 5.717 mẫu, đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế 17 người; cách ly tập trung 60 người tại các khu cách ly cấp tỉnh, cấp huyện; quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà 46.872 người, trong đó có 29.589 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác. Hà Tĩnh đang thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân hạn chế tối đa việc đi lễ đầu năm tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo. Yêu cầu người dân khi đến đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào nơi thờ tự…). Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo.

Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chỉ đạo các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ người từ ngoại tỉnh trở về nhất là từ các tỉnh, thành có dịch.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm 5.717 mẫu, đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương không chủ quan, lơ là với dịch (Ảnh Zing).

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương phải thực hiện quyết liệt Chỉ thị 05-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan với dịch nhất là đối với các địa phương chưa có dịch; các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các kịch bản để ứng phó với dịch trong mọi cấp độ để vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo mục tiêu kép.

Tăng cường giám sát chủ động, tầm soát, phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng, nhất là tại các khu vực có đông người, có nguy cơ cao; chủ động lấy mẫu theo hộ gia đình, theo đơn vị để khi có ca bệnh sẽ nhanh chóng khoanh vùng, cách ly và triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng đề nghị các trường hợp nhập cảnh sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt mới được cách ly tại nhà, song nhà cách ly phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và được chính quyền chứng nhận. Tổ chức xét nghiệm lại đối với các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về vắc xin, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, dự kiến trong năm 2021 Việt Nam sẽ được được cung ứng khoảng 60 triệu liều để phòng, chống Covid-19. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục đàm phàn thêm các nhà cung ứng để có thêm lượng vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch. Vắc xin được sẽ ưu tiên cho khu vực có dịch và các khu vực, đối tượng nguy cơ cao để đảm bảo hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!