TP Hà Tĩnh phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025" TP Hà Tĩnh diễn ra từ tháng 2/2025 - 1/2026.

bqbht_br_img-9862.jpg

Chiều 25/2, tại Hội trường UBND xã Thạch Hải, Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Hà Tĩnh”.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh đã thông qua kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Hà Tĩnh trong năm 2025”.

bqbht_br_img-9949.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh Nguyễn Đức Danh phát động đợt thi đua cao điểm.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp và những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng trong suốt chặng đường 95 năm qua của MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta.

Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; động viên, khích lệ, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 25/2/2025 đến ngày 31/8/2025 (chào mừng đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII) và đợt 2 từ 1/9/2025 đến 31/1/2026 (chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV).

bqbht_br_img-9967.jpg
Lãnh đạo TP Hà Tĩnh nhận biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do Hội Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh trao tặng.

Các nội dung thi đua tập trung gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực tuyên truyền nếp sống văn hóa văn minh đô thị; vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để phục vụ các dự án trên địa bàn;...

bqbht_br_img-9974.jpg
Lãnh đạo TP Hà Tĩnh nhận biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh trao tặng.

Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đợt thi đua.

Theo đó, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh nhiều phong trào, cuộc vận động tạo khí thế thi đua sôi nổi, khí thế quyết tâm cao trên các lĩnh vực; tổ chức hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tập trung vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức ủng hộ kinh phí, nguồn lực nhằm hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

bqbht_br_img-9983.jpg
Đại diện các tổ chức thành viên MTTQ thành phố, đại diện MTTQ các xã phường, Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã ký kết giao ước thi đua.

Tại chương trình, đại diện các tổ chức thành viên MTTQ thành phố, đại diện MTTQ các xã phường, ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã ký kết giao ước thi đua triển khai các công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Hà Tĩnh trong năm 2025”.

Dịp này, các đơn vị tài trợ gồm Hội Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 4 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh với tổng trị giá 280 triệu đồng.

bqbht_br_img-0002.jpg
Các đại biểu trao biểu trưng và tham gia lễ động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Võ Văn Lạc, thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải.

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã trao biểu trưng hỗ trợ 70 triệu đồng và tham gia lễ động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Võ Văn Lạc, thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải.

Gia đình ông Võ Văn Lạc là hộ cận nghèo của xã, bản thân ông là thương binh 4/4, mất sức lao động.

bqbht_br_img-0029.jpg
Các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân thôn Thượng Hải đã tham gia trồng 100 cây dừa.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!