Tràn đập Cửa Ải đã... “ải”

(Baohatinh.vn) - Tràn đập Cửa Ải ở xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) được xây dựng vào năm 2003 với chức năng dự trữ nước lấy từ hồ Khe Xai để phục vụ sản xuất và tiêu thoát mùa lũ. Thế nhưng, tràn đang hư hỏng nặng, tiêu năng bị xói, không còn đảm bảo chức năng.

Video: Tràn đập Cửa Ải đã xuống cấp, không còn đảm bảo chức năng

Tràn đập Cửa Ải (nằm ở thôn Đồng Sơn) được thiết kế, xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép, có đáy 3,2 m, chiều dài 114m. Tuy nhiên, quá trình vận hành có nhiều bất cập, không đủ độ cao nên năm 2008, tràn được đầu tư nâng cấp phần thân đập thêm 1,4m, bề mặt đỉnh 0,8m.

Tràn đập Cửa Ải đã... “ải”

Tràn được làm từ năm 2003

Theo ông Nguyễn Huy Hà – Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, tràn đập Cửa Ải có chức năng giữ nước phục vụ sản xuất hè thu và tiêu thoát mùa lũ. Tổng diện tích tưới lấy từ đập là 80ha thuộc xứ Đồng Đìa, xứ Đồng Lườn của 2 thôn: Tân Thanh và Đông Sơn.

Tràn đập Cửa Ải đã... “ải”

Nhiều vị trí trên tràn đã hư hỏng, rò rỉ nước

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tràn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, mặt tràn bong tróc, nhiều vị trí kết cấu bê tông rạn nứt thất thoát nước lớn, thiết bị đóng cửa tràn bị hư hỏng.

Tràn đập Cửa Ải đã... “ải”

Năm 2008, đập được nâng cấp để đảm bảo cao trình

Chính vì thế, vào thời điểm sản xuất hè thu, mặc dù địa phương chủ trương tưới cuốn chiếu, song khoảng gần 60ha diện tích phía hạ nguồn vẫn không đủ nước. Chúng tôi rất mong, chính quyền các cấp có hỗ trợ để công trình sớm được đầu tư, làm mới, phục vụ tốt tưới tiêu trên địa bàn.

Tràn đập Cửa Ải đã... “ải”

Phía lòng đập có nhiều bèo, cản trở tiêu thoát mùa lũ

Được biết, UBND huyện Thạch Hà đã có văn bản đề nghị Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để có phương án đầu tư công trình này. Theo ước tính, nếu làm mới, công trình cần khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài đập Cửa Ải, Thạch Hà còn có một số hồ, đập có nguy cơ mất an toàn, đã được huyện đưa vào danh sách đề nghị cấp trên quan tâm tu bổ, đầu tư như: Hồ Bến Ngự, hồ Ngầm 13 (xã Nam Điền); hồ Đập Bạng (xã Lưu Vĩnh Sơn); hồ đập Mươi (xã Thạch Ngọc)...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.