Tranh thủ thời điểm “vàng”, đồng loạt tích tụ ruộng đất

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ khi đồng ruộng chưa vào vụ sản xuất, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Là địa phương được giao hoàn thành tập trung ruộng đất trước vụ xuân năm 2024, xã Sơn Lộc (Can Lộc) tranh thủ khi đồng ruộng chưa vào vụ sản xuất để tăng tốc dồn điền đổi thửa, phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn.

Tranh thủ thời điểm “vàng”, đồng loạt tích tụ ruộng đất

Việc triển khai đề án tập trung ruộng đất ở Can Lộc được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ông Thân Văn Vỵ - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho hay: "Những cánh đồng mẫu lớn đồng nhất thời vụ, giống, kỹ thuật tại nhiều địa phương trong và ngoài huyện đã cho năng suất cao nên dù có những khó khăn trong chuyển đổi song cán bộ, Nhân dân vẫn đồng lòng tháo gỡ. Toàn xã có 450 ha diện tích đất lúa, trong đó 112 ha đã hình thành vùng sản xuất tập trung. Địa phương đang nỗ lực triển khai dồn điền đổi thửa đối với 338 ha còn lại trước vụ xuân 2024".

Vụ xuân 2024, UBND huyện Can Lộc chọn các xã Thượng Lộc, Tùng Lộc, Vượng Lộc, Sơn Lộc... thực hiện chuyển đổi ruộng đất quy mô toàn xã; các địa phương còn lại hoàn thành chỉ tiêu dồn điền đổi thửa, phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn trên 50% diện tích.

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc thông tin: “Diện tích trồng lúa của huyện trên 9.000 ha. Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 20/8/2020 của BTV Huyện ủy về tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, Can Lộc đã thực hiện được 3.300 ha. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tập trung ruộng đất trên 50% diện tích. Tuy vậy, trước thềm vụ xuân 2024, các địa phương đã đăng ký thực hiện trên tổng diện tích hơn 3.000 ha, nâng diện tích tập trung ruộng đất toàn huyện lên trên 6.000 ha".

Tranh thủ thời điểm “vàng”, đồng loạt tích tụ ruộng đất

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên động viên bà con nhân dân xã Cẩm Dương ra quân tập trung ruộng đất.

Thời điểm này, các địa phương của huyện Cẩm Xuyên như: Yên Hoà, Cẩm Dương, Cẩm Lạc, Cẩm Thành, Nam Phúc Thăng... cũng đang tăng tốc hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2024 toàn huyện sản xuất 9.500 ha lúa. Huyện cũng phấn đấu thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất trên diện tích 700 ha, nâng diện tích sản xuất tập trung toàn huyện lên 3.500 ha. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, huy động máy móc, nhân lực cải tạo lại ruộng ruộng đồng cũng như có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ bà con thực hiện chuyển đổi ruộng đất”.

Tranh thủ thời điểm “vàng”, đồng loạt tích tụ ruộng đất

Việc tập trung ruộng đất giúp nâng cao năng suất cây trồng trên đơn vị diện tích. Ảnh tư liệu.

Với quyết tâm đánh thức tiềm năng đất đai, những năm qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện cuộc “cách mạng” dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất và phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Những cánh đồng lớn đồng nhất về thời vụ, giống, kỹ thuật cho năng suất vượt trội đã tạo nên đột phá trên ruộng đồng Hà Tĩnh. Rõ ràng, việc tập trung ruộng đất đã và đang góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất; nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích; đẩy nhanh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp hóa sản xuất, liên kết hóa trong xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu xuống giống 59.120 ha lúa các loại; trong đó Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ... là những địa phương có diện tích sản xuất lớn.

Tính đến tháng 9/2023, toàn tỉnh đã tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn trên diện tích 10.669 ha. Thời điểm này, tranh thủ lúc đồng ruộng chưa vào vụ sản xuất, các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng loạt ra quân dồn điền đổi thửa, phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với mục tiêu giành thắng lợi trong vụ mùa mới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.