Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

(Baohatinh.vn) - Đánh giá bão số 4 rất mạnh, dù Hà Tĩnh không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền nhưng dự báo sẽ gây mưa lớn trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, triển khai ngay các biện pháp để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại huyện Nghi Xuân, huyện Lộc Hà và TP Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành và thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh đi cùng đoàn.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Kênh sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván bị sạt lở nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào nhà dân ở thôn 4, xã Xuân Hồng.

Tại huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã đến kiểm tra tuyến kênh sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván, xã Xuân Hồng và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ.

Hồ Đồng Ván không chỉ là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho hàng chục ha diện tích sản xuất nông nghiệp, mà còn có nhiệm vụ thoát lũ cho xã Xuân Hồng trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, tuyến kênh dài 400m sau tràn xả lũ của hồ Đồng Ván hiện đã bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào vườn và nhà ở, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân trong mùa mưa bão.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu địa phương có biện pháp bảo đảm an toàn cho các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm do tình trạng sạt lở tuyến kênh sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván.

Trong số các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng thì căn nhà của gia đình bà Trịnh Thị Mùi (thôn 4) là nguy hiểm nhất khi nằm sát tuyến kênh. Sau nhiều trận mưa lớn, các điểm sạt lở tạo thành hàm ếch khiến hai bức tường của căn nhà đổ sập, nứt toác, cột gỗ trụ nhà treo lơ lửng.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, bà Mùi đã phải dọn tới nhà con ở tạm. Chính quyền địa phương cũng đã đặt biển cảnh báo, giăng dây quanh khu vực xảy ra sạt lở.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã tới kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ. Khu neo đậu này hiện có thể đáp ứng 500 tàu thuyền loại đến 600 CV vào neo đậu.

Tính tới sáng nay, có 52 tàu thuyền của ngư dân địa phương đang neo đậu tránh trú bão số 4 tại khu vực này.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

234 tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 4 tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Tại huyện Lộc Hà, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Thạch Kim). Được hoàn thành xây dựng từ năm 2010 với sức chứa 300 tàu cá công suất đến 300 CV, khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót góp phần quan trọng trong việc giúp tàu thuyền neo đậu an toàn mỗi khi có mưa bão.

Thời điểm này, có 234 tàu thuyền các loại đang neo đậu tránh trú bão tại đây, trong đó có 193 tàu thuyền của ngư dân địa phương và 41 tàu thuyền các tỉnh. Quá trình tàu thuyền vào neo đậu, lực lượng chức năng gồm BQL các cảng cá Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân tìm nơi neo đậu, giằng néo an toàn.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại công trình cầu Hộ Độ đang được xây dựng.

Tại TP Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tới kiểm tra quá trình thi công cầu Hộ Độ mới và một số công trình PCTT khác.

Cầu Hộ Độ mới nằm trong dự án “Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung đơn nguyên cầu Hộ Độ” do Ban QLDA công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng.

Dự án bắt đầu triển khai thi công từ ngày 20/6. Tới nay, hạng mục cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ đã cơ bản hoàn thành. Việc xây dựng cầu Hộ Độ mới cũng đã thi công được 2 mố cầu, khoan 48 cọc nhồi, 3/35 phiến dầm bê tông cốt thép.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của mưa bão, nhà thầu đã tạm dừng thi công cầu Hộ Độ mới và di dời máy móc lên nơi an toàn.

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lũ có thể xảy ra, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công các công việc trên sông, tập trung di chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu lên các vị trí cao ở trên bờ; neo đậu chắc chắn các xà lan, tàu kéo; bố trí người trực 24/24 tại công trường để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra…

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với bão số 4 và mưa lũ có thể xảy ra do ảnh hưởng hoàn lưu bão.

Qua quá trình kiểm tra tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đơn vị trong công tác ứng phó với cơn bão số 4 và tình hình mưa lớn có thể xảy ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bão số 4 là cơn bão rất mạnh, mặc dù Hà Tĩnh không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền nhưng dự báo sẽ gây mưa lớn trên địa bàn, vì vậy, chính quyền và người dân các địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải triển khai ngay các biện pháp để bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến từng hộ dân, nhất là những vùng có nguy cơ bị ngập sâu, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của mưa lũ; chủ động phương án đảm bảo an toàn các công trình PCTT.

Triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 4

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Đối với tình trạng sạt lở tuyến kênh sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Nghi Xuân trước mắt cần có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng nguy cơ ảnh hưởng; đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án xử lý cụ thể để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.