Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thực hiện đã khám chữa bệnh, tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật và trao xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Sáng 16/4, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tổ chức chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại huyện Nghi Xuân.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Lê Tuyết Mai.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Nghi Xuân và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh.

Chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” bao gồm các hoạt động: khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em; trao tặng xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho gia đình có công với cách mạng. Tổng giá trị thực hiện chương trình tại huyện Nghi Xuân là 450 triệu đồng.

Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

Chương trình đã trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Theo đó, 20 chiếc xe đạp kèm phần quà đã được trao tới 20 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích tốt trong học tập.

Chương trình cũng trao tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng và quà tặng hiện vật) tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

30 suất quà được trao tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 400 người dân hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách và các em học sinh trên địa bàn huyện đã được các y, bác sĩ đến từ các bệnh viện Trung ương như: Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện 198, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Xây dựng khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn tận tình về sức khỏe.

Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

Tổng giá trị thực hiện chương trình “Hành trình xanh - Trái tim vàng” tại huyện Nghi Xuân là 450 triệu đồng.

Nhân dịp này, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh (thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) cũng đã tặng quà tổng trị giá 80 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

Gần 400 người dân hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách và các em học sinh được khám chữa bệnh miễn phí.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đánh giá, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH và chính quyền huyện Nghi Xuân đã luôn quan tâm, chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, động viên, ghi nhận những nỗ lực của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng ý nghĩa, chung tay chăm sóc sức khỏe và đời sống cho người dân.

Triển khai chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại chương trình.

Việc triển khai khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người nghèo, các đối tượng chính sách và tặng quà, hỗ trợ cho các em hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập có ý nghĩa nhân văn, động viên, chia sẻ kịp thời với người dân trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH mong muốn Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cùng với chính quyền địa phương chăm lo hỗ trợ người nghèo, trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, hi vọng các em học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực học tập tốt hơn, phấn đầu rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với sự quan tâm được dành tặng.

“Hành trình xanh – Trái tim vàng” là chương trình cộng đồng được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai thực hiện đến nay là năm thứ 7 nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội. Chương trình đã đi qua nhiều tỉnh thành, khám bệnh miễn phí và trao quà cho hơn 15.000 bà con nghèo trên cả nước.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...