Tân tổng thống Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Ông Ranil Wickremesinghe, người vừa được quốc hội bầu làm tổng thống sau 6 lần làm thủ tướng Sri Lanka, tuyên thệ nhậm chức hôm nay.

Tân tổng thống Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe phát biểu với truyền thông tại thủ đô Colombo ngày 20/7. Ảnh: AFP.

Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ra tuyên bố cho biết ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức trước chánh án Jayantha Jayasuriya tại khu phức hợp quốc hội được bảo vệ chặt chẽ.

Ông Wickremesinghe, 73 tuổi, người giữ chức quyền tổng thống Sri Lanka sau khi cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa tháo chạy ra nước ngoài, giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 134 phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tại quốc hội ngày 20/7.

“Sự chia rẽ của chúng ta đã kết thúc”, ông Wickremesinghe phát biểu trước quốc hội sau khi được bầu.

“Không nhất thiết phải nói rõ điều kiện kinh tế đất nước khó khăn ra sao. Chúng ta phải bắt tay vào chương trình mới để tiến bước. Giờ đây tôi kêu gọi mọi người cùng nhau tham gia thảo luận về con đường phía trước”.

Tân Tổng thống Wickremesinghe sẽ lãnh đạo quốc gia đã tuyên bố vỡ nợ và đang phải đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về một gói cứu trợ. Đất nước 22 triệu dân cũng đang chịu cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men trầm trọng.

Ông Wickremesinghe từng 6 lần đảm nhiệm chức thủ tướng Sri Lanka. Ông nhận được sự ủng hộ từ đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka (SLPP) cầm quyền, phe lớn nhất trong quốc hội gồm 225 thành viên.

Wickremesinghe những ngày qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép cảnh sát và lực lượng an ninh đối phó đám đông biểu tình. Ngày 20/7, ông khẳng định sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn chống lại những kẻ gây rối muốn lật đổ chính phủ, nhấn mạnh chiếm văn phòng tổng thống và thủ tướng “không phải hành động dân chủ, mà là vi phạm pháp luật”.

Cựu tổng thống Rajapaksa gửi email từ chức hôm 14/7, vài giờ sau khi ông bay đến Singapore. Ông trở thành tổng thống Sri Lanka đầu tiên từ chức kể từ khi nước này thông qua thể chế chính phủ tổng thống vào năm 1978.

Người biểu tình cáo buộc ông Rajapaksa và gia tộc ông bòn rút công quỹ suốt nhiều năm, áp dụng các chính sách kinh tế sai lầm, đẩy đất nước tới bờ vực sụp đổ. Gia tộc Rajapaksa phủ nhận cáo buộc tham nhũng, nhưng ông thừa nhận một số chính sách của mình đã góp phần gây ra khủng hoảng cho đất nước.

Ông Wickremesinghe cũng chỉ trích chính quyền Rajapaksa “che đậy” khủng hoảng kinh tế và khẳng định sẽ đưa Sri Lanka vượt qua khó khăn. Ông sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Rajapaksa, kết thúc vào tháng 11/2024. Sri Lanka sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử để bầu tổng thống mới.

Theo Huyền Lê/VNE (AFP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast