Mỏ vàng với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn và trị giá khoảng 83 tỷ USD được tìm thấy ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.
Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam ngày 21/11 cho biết các nhà địa chất phát hiện hơn 40 mạch quặng vàng với trữ lượng khoảng 300 tấn ở độ sâu 2.000 m dưới mỏ vàng ở Vạn Cổ, huyện Bình Giang. Trữ lượng vàng ở độ sâu 3.000 m ước tính là hơn 1.000 tấn, trị giá 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 83 tỷ USD).
"Nhiều lõi khoan cho thấy có vàng", Chen Rulin, chuyên gia thăm dò quặng tại Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, nói và thêm rằng một tấn quặng ở độ sâu 2.000 m chứa tối đa 138 g vàng.
Kỹ thuật viên Viện Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất tỉnh Hồ Nam kiểm tra mẫu đá tại mỏ vàng Vạn Cổ, huyện Bình Giang ngày 5/11. Ảnh: Xinhua
Liu Yongjun, phó giám đốc Cục Địa chất Hồ Nam, cho biết các công nghệ thăm dò quặng mới như mô hình hóa địa chất 3D được sử dụng tại mỏ vàng Vạn Cổ.
Liu nói thêm vàng cũng được tìm thấy khi khoan thăm dò vùng lân cận, làm tăng thêm triển vọng về trữ lượng vàng ở khu vực.
Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu năm 2023, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới. Nước này đã tiêu thụ 741.732 tấn vàng trong ba quý đầu năm nay trong khi sản lượng là 268.068 tấn, đồng nghĩa họ phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Quân đội Sudan đã phát hiện các hố chôn tập thể cùng nhiều dân thường và cựu quân nhân bị lực lượng RSF bắt giữ, giam cầm tại một trường học ở khu vực Al-Salha.
Lũ quét ở khu vực bờ Đông Nam Australia đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 50.000 người ở các thị trấn bị cô lập trong khi mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.
Sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng và liên quan đến hơn 70 phiên điều trần, ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp nêu rõ Nestle đã che giấu có chủ đích những sai phạm trong quy trình xử lý nước khoáng.
IDF thông báo người dân Palestine sống trong và xung quanh thành phố Khan Younis phải rời bỏ nhà cửa vì IDF chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công phá hủy năng lực của các tổ chức khủng bố tại khu vực này.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phóng tổng cộng 273 thiết bị vào rạng sáng 18/5.
Cảnh sát tuyên bố một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt tại sân bay Luton ở London với cáo buộc âm mưu phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của Thủ tướng Starmer.
Trưởng phái đoàn Nga cho biết họ hài lòng về cuộc đàm phán tại Istanbul, trong khi các nguồn tin Ukraine bày tỏ thất vọng vì đối thoại chưa có nhiều tiến triển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét việc phát triển máy bay chiến đấu hai động cơ F-55, đồng thời nâng cấp mẫu F-22 Raptor lên phiên bản cải tiến là F-22 Super.
Xung đột Nga - Ukraine có thể bước vào một chương mới cuộc họp cấp cao tiềm năng giữa hai bên tại Istanbul ngày 15/5, nơi Moskva và Kiev được kỳ vọng nối lại đối thoại sau hơn 3 năm giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, sự hoài nghi và mâu thuẫn lợi ích khiến triển vọng hòa bình vẫn rất mong manh.