Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Liên kết chuỗi mở đường cho nông nghiệp hàng hóa

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi nông sản phải bảo đảm chất lượng, truy xuất được nguồn gốc và có sản lượng ổn định, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu.

Với Hà Tĩnh, đây không chỉ là lời giải cho đầu ra nông sản mà còn là bước đi quan trọng để tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, bài bản, qua đó góp phần nâng chất các tiêu chí NTM, nhất là về tổ chức sản xuất, môi trường và thu nhập cho người dân.

bqbht_br_adji-0736.jpg
bqbht_br_aimg-8173.jpg
Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát triển khoảng 375 ha dứa.

Câu chuyện về phát triển cây dứa là minh chứng rõ cho chuyển động này. Sau gần 2 năm kể từ khi những hom dứa đầu tiên được đưa xuống trồng trên vùng đất từng được ví như “chảo lửa túi mưa”, đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 375 ha.

Từ mô hình thử nghiệm, cây dứa bước đầu cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, đồng thời mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Đáng chú ý, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận người dân thu về trong một chu kỳ sản xuất đạt 170 - 200 triệu đồng/ha, cho thấy hiệu quả rõ nét so với nhiều loại cây trồng truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (xã Kỳ Hoa) chia sẻ: “Khi có doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết, người dân không chỉ có đầu ra ổn định mà còn được hướng dẫn quy trình sản xuất bài bản, hỗ trợ kỹ thuật và giảm bớt rủi ro trong tiêu thụ”.

bqbht_br_doveco-2026-17-172210-309-180926.jpg
Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch.

Từ hiệu quả bước đầu, trong năm 2026, Hà Tĩnh dự kiến tiếp tục mở rộng thêm 600 ha dứa nguyên liệu. Tuy nhiên, tỉnh không phát triển theo phong trào mà đặt yêu cầu mở rộng trên cơ sở quy hoạch vùng trồng, điều kiện thực tế và khả năng liên kết tiêu thụ theo đặc thù của từng địa phương.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cho biết, các kỹ sư, chuyên gia của DOVECO sẽ thường xuyên tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân; đồng hành từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch, đồng thời thu mua toàn bộ sản phẩm bảo đảm chất lượng theo giá thị trường và đúng hợp đồng đã ký kết. Việc phát triển vùng nguyên liệu chỉ thực sự bền vững khi đi cùng quy hoạch, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ ổn định.

bqbht_br_img-2564.jpg
bqbht_br_img-2535.jpg
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là một trong những đơn vị tích cực thúc đẩy hình thành các mô hình theo hướng hữu cơ, tuần hoàn.

Cùng với cây dứa, Hà Tĩnh thời gian qua cũng chú trọng mở rộng liên kết sang nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là một trong những doanh nghiệp tích cực thúc đẩy hình thành các mô hình trên địa bàn Hà Tĩnh với định hướng gieo “hạt mầm tư duy”, lấy “con người” làm gốc rễ.

Ông Trương Xuân Hà (thôn 5, xã Cẩm Lạc) cho biết: “Mô hình sinh thái 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (trang trại - thực phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón) mở ra hướng sản xuất tuần hoàn, giúp tận dụng phụ phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững hơn”.

img-3071-9110.jpg
UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, cùng chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Trên nền tảng đó, Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 về đồng hành xây dựng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển các chuỗi liên kết giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các thôn kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng chất tiêu chí môi trường, tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM giai đoạn mới.

Định hướng phát triển công nghệ cao, chế biến sâu

Nếu liên kết chuỗi là bước đi để tổ chức lại sản xuất thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho nông nghiệp Hà Tĩnh thời gian tới. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và từng bước đưa sản xuất nông nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thị trường.

bqbht_br_8-1.jpg
bqbht_br_3.jpg
UBND tỉnh làm việc với Công ty CP Nafoods Group nhằm mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh thành hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn.

Vừa qua, tại buổi làm việc về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Công ty CP Nafoods Group đã đề xuất xây dựng hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, hướng tới mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Định hướng này không dừng ở mở rộng vùng nguyên liệu mà còn bao gồm xây dựng trung tâm giống công nghệ cao, khu khảo nghiệm, nhà máy chế biến sâu và hệ thống xử lý phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP và số hóa quản lý vùng trồng giúp giá trị nông sản được mở rộng sang sơ chế, chế biến sâu, logistics và xuất khẩu, qua đó tạo thêm việc làm ổn định ở khu vực nông thôn.

bqbht_br_cam-skhs.jpg
bqbht_br_img-0257.jpg
bqbht_br_z7013369301585-16819f0de9a5948c3151ea5ca6bf5b99.jpg
Hà Tĩnh là địa phương có thế mạnh sản xuất các cây ăn quả có múi chất lượng cao như cam, bưởi,...

Sau những kết quả hợp tác tích cực, hiện nay, Tập đoàn Quế Lâm cũng đang khảo sát thực địa, đánh giá các địa điểm để triển khai dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F và Làng kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Đại diện Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn nhờ quỹ đất rộng, điều kiện tự nhiên thuận lợi và lực lượng lao động nông thôn dồi dào. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành để xây dựng mô hình phù hợp thực tiễn, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

bqbht_br_72be3e52-7c76-49c6-aa9c-66a9584a32e3.jpg
bqbht_br_627047774-1493939869402919-8163639933422153474-n-0559.jpg
bqbht_br_629674213-1493941722736067-3105824727573177642-n-0559.jpg
Tập đoàn Quế Lâm khảo sát thực địa, đánh giá các địa điểm để triển khai dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F và Làng kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Địa phương xác định đây là cơ hội rất lớn để chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình hiện đại, thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó góp phần xây dựng NTM theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững. Đồng thời, địa phương cũng mong muốn tỉnh và doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ về quy hoạch vùng sản xuất, đào tạo kỹ thuật cho nông dân, xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững”.

Có thể thấy, từ vùng nguyên liệu tập trung, mô hình hữu cơ - tuần hoàn đến định hướng phát triển tổ hợp 4F, trung tâm giống và nhà máy chế biến sâu, Hà Tĩnh đang từng bước định hình một hệ sinh thái nông nghiệp mới. Việc liên kết không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ sản xuất mà đã trở thành động lực thúc đẩy nâng cấp chuỗi giá trị, tạo nền tảng cho quá trình tái tổ chức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là yêu cầu cốt lõi của xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030, khi trọng tâm không còn dừng ở “đạt chuẩn” mà chuyển sang nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của các tiêu chí, nhất là trong tổ chức sản xuất, môi trường và thu nhập của người dân.

bqbht_br_mua-dua-ngot-tren-nhung-manh-dat-can-173225-154-6368.jpg
bqbht_br_z7596390271549-f38ee3c90e656f1394c5599618ceaa4c-274.jpg
Hà Tĩnh tập trung hình thành các vùng nguyên liệu đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Ngô Đình Long - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh, trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chiến lược, giải pháp phù hợp với thực tiễn, lấy chuyển đổi tư duy sản xuất và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững làm trọng tâm.

Trong đó, Hà Tĩnh tập trung hình thành các vùng nguyên liệu đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời, đẩy mạnh OCOP gắn với đặc trưng, lợi thế riêng của từng địa phương. Từ đó, góp phần tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất và phát triển các tiêu chí NTM trong giai đoạn mới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.