Tuyên phạt Phan Đình Sang 6 năm tù giam về hành vi chống phá Nhà nước

(Baohatinh.vn) - Với hành vi chống phá Nhà nước, bị cáo Phan Đình Sang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 6 năm tù giam.

Bị cáo Phan Đình Sang tại phiên xử sơ thẩm sáng 26/8.

Sáng 26/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phan Đình Sang (SN 1967, trú thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê) về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đăng tải các bài viết xuyên tạc nhằm chống Nhà nước

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố, vào tháng 1/2016, Phan Đình Sang tạo lập, quản lý, sử dụng tài khoản Facebook "Phan Dinh Sang" nhằm mục đích liên lạc, chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân trên không gian mạng.

Tháng 4/2016, sau sự cố môi trường biển ở miền Trung, dù không thuộc diện những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng Sang tỏ ra bức xúc vì cho rằng hậu quả xảy ra là do sự lãnh đạo của chính quyền Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, bản thân không có việc làm, thu nhập không ổn định nên y nảy sinh tâm lý tiêu cực, không tin tưởng vào chính sách, pháp luật và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Từ năm 2016 đến năm 2022, Sang đã theo dõi, ủng hộ các trang web, tài khoản facebook thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh, video có nội dung chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các tổ chức phản động như: "Chân trời mới Media"; "Con đường Việt Nam"; "Nhật ký yêu nước"; "Đài Á Châu tự do"; "No-U FC" ... của các đối tượng phản động, chống đối như: Phạm Đoan Trang, Đường Văn Thái, Dũng Vova, Trương Châu Hữu Danh...

Tham gia vào các hội nhóm facebook như: "Fan Thái Văn Đường"; "Miền Nam Việt Nam - Trước năm 1975"... Sang đã tiếp cận những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn cảnh phiên xử.

Sau đó, Sang sử dụng những bài viết này làm nguồn tin để chia sẻ, sao chép toàn bộ nội dung hoặc tự mình soạn thảo, chỉnh sửa lại bài viết để đăng lên tài khoản facebook "Phan Dinh Sang" nhằm phát tán, tuyên truyền đến nhiều người trên cộng đồng mạng xã hội biết, tiếp cận và tương tác.

Theo đó, Sang đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân "Phan Dinh Sang" đăng tải 17 bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bôi nhọ lãnh tụ, anh hùng dân tộc Việt Nam; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân..., làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Phan Đình Sang trước tòa.

Phan Đình Sang khai gì trước tòa?

Tại phần thẩm vấn công khai, trước toà, bị cáo Phan Đình Sang khai nhận: “Trong số 17 bài viết xuyên tạc, bịa đặt mà bị cáo đăng tải trên facebook có 6 bài do bị cáo tự soạn, 11 bài sao chép lại từ các đối tượng phản động. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc đăng tải các nội dung này. Hành vi bôi nhọ lãnh đạo, đăng tải các bài viết xuyên tạc nhằm chống Nhà nước của bị cáo là sai trái. Giờ đây, bị cáo rất ân hận, xấu hổ với gia đình và người thân về những gì đã gây ra”.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, lời khai của Phan Đình Sang phù hợp với những tài liệu, chứng cứ được công bố tại phiên toà. Hành vi phạm tội của Phan Đình Sang là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Ngoài hành vi nêu trên, trước đó vào ngày 17/1/1995, bị cáo Phan Đình Sang từng bị Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt mức án 4 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Do đó, cần áp dụng mức án nghiêm minh để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào phần nghị án, Phan Đình Sang cúi đầu nhận tội: “Hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội, làm hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bị cáo tha thiết mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và hứa sẽ sống có ích cho xã hội sau khi chấp hành án xong”.

HĐXX tuyên án bị cáo Phan Đình Sang.

Bản án nghiêm minh đúng người, đúng tội

Bước vào phần tuyên án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Phan Đình Sang là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì bức xúc, nhận thức chưa đúng, không tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nên đã thực hiện hành vi phạm tội nhằm chống Nhà nước.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Phan Đình Sang về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 117 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm đến sự tồn tại, phát triển vững mạnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nguy cơ làm mất an ninh trật tự đất nước. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân chấp hành đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Áp giải Phan Đình Sang về nơi giam giữ.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Đình Sang mức án 6 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt quản chế 2 năm tại xã Hương Long (Hương Khê) kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói