Hôm nay 23/8, Bộ TN-MT chính thức kiểm tra đột xuất đấu giá đất ở Hà Nội

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Hoài Đức để nghe báo cáo toàn bộ về các cuộc đấu giá đất vừa qua.

Sau khi trúng đấu giá, không ít nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã rao bán trên các lô đất ở xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai) với mức chênh lệch từ 200 triệu đồng/lô đến gần 1 tỷ đồng/lô. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Sau khi trúng đấu giá, không ít nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã rao bán trên các lô đất ở xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai) với mức chênh lệch từ 200 triệu đồng/lô đến gần 1 tỷ đồng/lô. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Sáng 23/8, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đoàn kiểm tra của Bộ, do ông Chu An Trường - Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất làm trưởng đoàn, sẽ chính thức đi kiểm tra đột xuất để nắm tình hình và báo cáo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức (thành phố Hà Nội).

Ngoài các cán bộ, chuyên viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đoàn kiểm tra còn có thêm đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về xác định giá khởi điểm, đánh giá sự phù hợp giá trúng đấu giá với giá đất thực tế trên thị trường; điều kiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra thực địa khu đất được đưa ra đấu giá và các nội dung khác có liên quan trong quá trình làm việc với địa phương tại các huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức.

Trong cả ngày 23/8, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai và Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức để nghe báo cáo toàn bộ về các cuộc đấu giá đất diễn ra tại huyện Thanh Oai vào ngày 10/8 và huyện Hoài Đức ngày 19-20/8 vừa qua.

Tiếp đó, đoàn sẽ tổ chức đi kiểm tra tại thực địa, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu thấy cần thiết).

Trước đó, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá 19 lô đất tại khu LK03 và LK04 thuộc khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Trong đó, lô đất LK03-12 có giá trúng cao nhất, 133,3 triệu đồng/m2 - gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Lô đất có diện tích 113m2 nên tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng.

Lô đất ký hiệu LK03-06 và LK-4-06 có giá cao thứ 2 đạt 127,3 triệu đồng/m2. 14 lô đất khác có giá trúng từ 97,3-121,3 triệu đồng/m2. Hai lô đất có giá trúng thấp nhất là 91,3 triệu đồng/m2 nhưng cũng gấp 12,5 lần so với giá khởi điểm.

Tại huyện Thanh Oai, cuộc đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao cũng khiến không ít nhà đầu tư phải ngỡ ngàng khi giá trúng cao nhất là gần 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63-80 triệu đồng/m2, cao gấp 5-6,4 lần so với giá khởi điểm.

Sau khi trúng đấu giá, không ít nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã rao bán trên các lô đất trên các hội nhóm với mức chênh lệch từ 200 triệu đồng/lô đến gần 1 tỷ đồng/lô, tùy theo vị trí.

Tại Công văn số 2781/UBND-TNMT ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường trên địa bàn Thủ đô.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn thành phố có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, như tại huyện Thanh Oai cao gấp 7-8 lần, huyện Hoài Đức cao nhất gấp 18 lần. Việc trúng giá cao bất thường nêu trên có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, thị trường nhà ở, bất động sản./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!