Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

(Baohatinh.vn) - Báo chí đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tư duy, tổ chức và phương thức tác nghiệp. Tại Hà Tĩnh, quá trình hợp nhất các cơ quan báo chí đang mở ra cơ hội phát triển theo hướng hiện đại, đa nền tảng và cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với đội ngũ người làm báo.

Trong hành trình ấy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối đoàn kết, dẫn dắt và điểm tựa nghề nghiệp, góp phần đồng hành cùng báo chí địa phương thích ứng, đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

bqbht_br_z7872683815319-cda04fe3d1dcbec99117b2ac90a1867d.jpg

Trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có. Nếu trước đây, báo in, phát thanh hay truyền hình là những loại hình hoạt động tương đối độc lập thì nay, ranh giới ấy đang dần được xóa nhòa trong môi trường truyền thông số. Công chúng không còn tiếp nhận thông tin theo cách truyền thống mà dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số với yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, tính tương tác và khả năng lan tỏa.

bqbht_br_z7872720096722-2872db4cc920f828850dc95e2a2003f8.jpg
Các thế hệ người làm báo ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng. Trong ảnh: Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cùng các nhà báo trao đổi tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2025).

Điều đó đặt báo chí trước yêu cầu phải đổi mới toàn diện cả về tư duy, tổ chức bộ máy lẫn phương thức tác nghiệp. Trong bối cảnh ấy, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo càng trở nên quan trọng. Không chỉ là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết hội viên, Hội Nhà báo còn là lực lượng định hướng, dẫn dắt và kết nối để báo chí địa phương thích ứng với thời đại truyền thông mới.

Những năm gần đây, báo chí Hà Tĩnh có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về tổ chức lẫn phương thức hoạt động. Toàn tỉnh hiện có gần 120 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà báo, hơn 300 hội viên sinh hoạt tại các chi hội cùng sự hiện diện của nhiều cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Đây là lực lượng quan trọng góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

bqbht_br_z7872713216533-a1eaa4e9447dbea9ab96355ebf332b7f.jpg
Tháng 4/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới báo chí địa phương khi Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh được hợp nhất.

Đặc biệt, việc hợp nhất Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh thành Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh từ tháng 4/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới báo chí địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức mà còn mở ra mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại, phù hợp xu thế phát triển báo chí đa nền tảng.

Sau hơn 1 năm vận hành, mô hình mới đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi quy trình sản xuất thông tin được tổ chức khoa học hơn, khả năng phản ứng với các vấn đề thời sự nhanh nhạy hơn, nội dung được lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội luôn là những thách thức lớn. Môi trường truyền thông số khiến áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt. Người làm báo hôm nay không chỉ cần giỏi viết, giỏi quay phim hay dẫn chương trình mà phải trở thành những nhà báo đa năng, có khả năng tác nghiệp trên nhiều nền tảng, làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với sự thay đổi.

bqbht_br_z7872713202797-30e01eddcfe71187d038af92fb1f721b.jpg
Sau hơn 1 năm vận hành, mô hình mới của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi quy trình sản xuất thông tin được tổ chức khoa học hơn

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng truyền thông mới cũng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và phân phối thông tin. Trong bối cảnh đó, nếu không đổi mới, báo chí sẽ dễ bị tụt lại phía sau.

Chính vì vậy, vai trò của Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần được nâng lên một tầm cao mới. Hội không chỉ đồng hành mà phải thực sự trở thành “người mở đường” cho quá trình đổi mới báo chí địa phương. Trước hết, đó là vai trò dẫn dắt về nhận thức. Bởi xét đến cùng, chuyển đổi số báo chí không bắt đầu từ máy móc hay công nghệ mà bắt đầu từ đổi mới tư duy. Khi cách làm báo thay đổi, cách nghĩ của người làm báo cũng phải thay đổi.

Từ mô hình báo chí đơn loại hình chuyển sang báo chí đa phương tiện, đa nền tảng đòi hỏi đội ngũ hội viên phải chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo không ngừng. Thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã, đang góp phần giúp đội ngũ người làm báo nhận diện rõ xu thế phát triển của báo chí hiện đại, từ đó nâng cao tinh thần chủ động trước những biến động nhanh chóng của môi trường truyền thông.

bqbht_br_z7872713236141-c816297a060a3f713f0f551110c92e5d.jpg
Từ mô hình báo chí đơn loại hình chuyển sang báo chí đa phương tiện, đa nền tảng đòi hỏi đội ngũ hội viên phải chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo không ngừng.

Cùng với vai trò định hướng, Hội Nhà báo Hà Tĩnh còn thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực cho đội ngũ hội viên. Những lớp tập huấn về kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất nội dung số, ứng dụng công nghệ mới hay chuyển đổi số báo chí đã giúp nhiều phóng viên, biên tập viên từng bước tiếp cận phương thức làm báo hiện đại.

Mục tiêu 100% hội viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới không chỉ cho thấy quyết tâm của tổ chức hội mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, hiện đại.

Một vai trò quan trọng khác của Hội Nhà báo là kết nối và lan tỏa giá trị nghề nghiệp. Trong môi trường truyền thông đa chiều, không một cơ quan báo chí nào có thể phát triển bền vững nếu hoạt động đơn lẻ.

bqbht_br_z7872713211456-44a1c286fcf5214280e95c95f5b50952.jpg
Hoạt động của các nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách tại địa phương.

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các giải báo chí, diễn đàn nghề nghiệp và các chương trình giao lưu chuyên môn, hội đã tạo nên không gian để các cơ quan báo chí, các chi hội và hội viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Chính sự kết nối ấy đang góp phần hình thành một “hệ sinh thái báo chí” địa phương có tính liên kết, hỗ trợ và đồng hành trong quá trình đổi mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, vai trò định hướng xây dựng văn hóa làm báo hiện đại càng trở nên cấp thiết. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh nhưng những giá trị cốt lõi của báo chí chân chính vẫn phải được giữ vững. Đó là tính trung thực, khách quan, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Khi ranh giới giữa thông tin thật và giả ngày càng mong manh, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo càng phải được đặt lên hàng đầu. Hội Nhà báo Hà Tĩnh vì thế đang tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và giám sát việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên.

bqbht_br_z7872713240586-18dd30a86886f0b19092bd4a4031587d.jpg
bqbht_br_z7872713259139-259f6418fdc6de19a9ec12dfe460e5dd.jpg
Những chương trình tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ báo chí trong kỷ nguyên số được tổ chức thường xuyên giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên từng bước tiếp cận phương thức làm báo hiện đại.

Bên cạnh đó, vai trò tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách của Hội cũng ngày càng quan trọng. Việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư và các nghị quyết của tỉnh về chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của tổ chức hội. Từ thực tiễn hoạt động báo chí địa phương, Hội cần tích cực đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng công nghệ và các điều kiện cần thiết để tạo môi trường thuận lợi cho báo chí phát triển bền vững.

Trong hành trình ấy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã và sẽ tiếp tục là điểm tựa nghề nghiệp, là cầu nối của niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm; đồng hành cùng đội ngũ người làm báo trên con đường đổi mới vì một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và giàu sức lan tỏa, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!