TX Kỳ Anh quyết đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh ngay đầu năm học mới

(Baohatinh.vn) - Đến tháng 6/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đạt 99,93%. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay, là cơ sở để ngành BHXH thị xã về đích 100% ngay từ đầu năm học.

Trường Tiểu học Kỳ Lợi có 3 điểm trường, từ năm học 2020 - 2021, học sinh ở xã Kỳ Lợi thôi thụ hưởng chính sách miễn đóng BHYT dành cho các xã vùng khó khăn nên việc thực hiện BHYT bắt buộc đối với học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

1.jpg
Cán bộ BHXH thị xã Kỳ Anh tuyên truyền về các chính sách BHYT học sinh cho học sinh Trường Tiểu học Kỳ Lợi trước thềm năm học mới.

Thầy Lê Song Hào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Lợi chia sẻ: “Trong năm đầu tiên thực hiện thu phí tham gia BHYT học sinh, công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn khi có nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về quyền và lợi ích của BHYT học sinh, thậm chí, giáo viên còn gặp sự chống đối, gây khó dễ của phụ huynh. Trước tình hình đó, nhà trường chủ trương “mưa dầm thấm lâu”, chú trọng nâng cao kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, để mỗi thầy cô giáo đều trở thành một tuyên truyền viên giỏi, tâm huyết. Qua đó, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi cho học sinh khi khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó, trong 4 năm học qua, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT luôn đạt 100%”.

2.jpg
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội; một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, toàn TX Kỳ Anh có 24 trường học thuộc khối tiểu học, THCS, THPT và dạy nghề, tính đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh đạt 99,93%. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, của ngành BHXH cũng như ngành GD&ĐT. Trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của ngành GD&ĐT đóng vai trò rất lớn. Các nhà trường luôn coi trọng nhiệm vụ phát triển BHYT học sinh. Theo đó, công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức ở cả 3 đối tượng: phụ huynh học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên; học sinh.

Các nhà trường cũng đã linh hoạt tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, chào cờ, ngoại khóa để nâng cao nhận thức cho học sinh; đến tận nhà tuyên truyền cho phụ huynh; vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia theo quý…

Bên cạnh đó, các trường cũng xây dựng kiện toàn phòng y tế đầy đủ thuốc, thiết bị, giường bệnh để học sinh có nơi nghỉ ngơi và được chăm sóc khi đau ốm đột xuất. Đặc biệt, khi có trường hợp học sinh bị bệnh tật hoặc tai nạn, các nhà trường nhanh chóng hoàn tất thủ tục để các em được hưởng quyền lợi BHYT kịp thời, tạo niềm tin bền vững cho phụ huynh.

Thầy Võ Nguyên Hà – Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh cho biết: “Để làm tốt công tác BHYT học sinh, ngay từ đầu các năm học, ngoài các văn bản chỉ đạo của ngành, phòng cũng phối hợp với các ngành, ban hành văn bản liên ngành để chỉ đạo các trường học, tạo sự quyết liệt trong hành động. Ngoài ra, trong bất kỳ cuộc họp nào có sự tham gia của lãnh đạo các nhà trường, ban tổ chức đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về thực hiện chính sách BHYT học sinh. Nhìn chung, đến nay, các trường đều đã thực hiện tốt. Năm học 2023 – 2024, chỉ có 14 em thuộc 2 đơn vị chưa tham gia là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Kỳ Anh (12 em) và Trung tâm Dạy nghề tư thục Kỳ Anh (2 em). Trong năm học 2024 – 2025, chúng tôi tiếp tục tập trung cao cho công tác bao phủ BHYT học sinh”.

3.jpg
Chuyên viên BHXH tỉnh và cán bộ BHYT TX Kỳ Anh trao đổi với lãnh đạo Phòng GD&ĐT về những nội dung mới trong chính sách BHYT học sinh.

Đồng hành sát sao với các nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ bao phủ BHYT học sinh là ngành BHXH. Cùng với hỗ trợ, chia sẻ trong công tác tuyên truyền, hằng năm, ngay từ đầu năm học mới, BHXH huyện phối hợp các nhà trường rà soát trường hợp các em có hoàn cảnh khó khăn, trao đổi với hội cha mẹ học sinh, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho các cháu đều tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH TX Kỳ Anh còn phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như thái độ phục vụ cho người có thẻ BHYT, tăng niềm tin cho phụ huynh và học sinh.

Bước vào năm học 2024 - 2025, TX Kỳ Anh có thêm 1.800 học sinh lớp 1 và 1 số học sinh mua thẻ theo hạn 3 tháng, 6 tháng hết hạn nên tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh sẽ có biến động nhẹ. BHXH thị xã Kỳ Anh đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT cũng như chính quyền các địa phương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh 100% ngay đầu năm học mới.

Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Giám đốc BHXH TX Kỳ Anh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sở Xây dựng hướng dẫn về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng hướng dẫn về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Mỗi hộ gia đình, cá nhân đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chỉ được nộp giấy tờ đăng ký tại một dự án và chỉ được mua, thuê mua 1 căn nhà ở xã hội và tại mỗi thời điểm, chỉ được thuê 1 căn nhà ở xã hội.
Người con thứ 3 của ông Hoàng Kim Hoài hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giúp sinh viên nghèo “dệt” ước mơ tri thức

Vốn chính sách đã tiếp sức cho hàng nghìn sinh viên nghèo Hà Tĩnh chạm tới ước mơ tri thức, tự tin bước vào giảng đường đại học, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và thay đổi tương lai.
Hà Tĩnh xây dựng thêm 500 căn nhà ở xã hội tại đô thị trung tâm

Hà Tĩnh xây dựng thêm 500 căn nhà ở xã hội tại đô thị trung tâm

Với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, nhiều hộ thu nhập thấp ở Hà Tĩnh sẽ được “an cư” trong những căn hộ tiện nghi, kèm theo hệ thống dịch vụ, tiện ích đồng bộ thuộc dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh giai đoạn II (nay là phường Thành Sen).
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.