Tỷ lệ phòng học kiên cố của Hà Tĩnh đạt hơn 90%

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả khả quan, trong đó, hàng trăm tỉ đồng huy động từ các nguồn lực đã giúp các nhà trường hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Đồng Tiến (Thạch Hà) đã đưa vào sử dụng nhà học 3 tầng, 15 phòng cùng hệ thống sân, cổng được đầu tư nâng cấp. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của huyện với tổng nguồn kinh phí hơn 20 tỷ đồng đầu tư các công trình nói trên đã giúp trường thực hiện mục tiêu sáp nhập 2 điểm trường. Đây cũng là điều kiện để trường tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học tiếp theo.

Tỷ lệ phòng học kiên cố của Hà Tĩnh đạt hơn 90%

Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho Trường THCS Đồng Tiến nâng cao chất lượng dạy học.

Thầy Nguyễn Thừa Mạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến thông tin: “Việc đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hoàn thiện để đưa học sinh về một điểm trường tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động giáo dục tập thể, tổ chức sân chơi ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng. Công tác sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn cũng thuận lợi hơn trước, chất lượng giáo dục được cải thiện rõ nét”.

Mặc dù đã được công nhận trường chuẩn quốc gia vào năm 2021 nhưng để củng cố các tiêu chí, Trường Tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) vẫn phải bổ sung 1 số hạng mục. Năm học 2023 - 2024, nhà trường được đầu tư xây dựng công trình nhà bộ môn, nhà đa năng với tổng trị giá 10 tỷ đồng. Đây là yếu tố giúp nhà trường nâng chất các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy học.

Tỷ lệ phòng học kiên cố của Hà Tĩnh đạt hơn 90%

Nhà học đa năng của Trường Tiểu học Thạch Kênh vừa được đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024.

Thầy Nguyễn Viết An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Kênh chia sẻ: “Việc đưa vào sử dụng nhà đa năng và các phòng bộ môn đã tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa, các giờ học thực hành... Qua đó, góp phần phát huy năng khiếu, sở trường, rèn luyện kỹ năng cho các em theo tinh thần đổi mới giáo dục”.

Những năm qua, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được các cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Việc kêu gọi các nguồn dự án, sự vào cuộc của Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã giúp diện mạo trường lớp ngày càng thay đổi. Trung bình mỗi năm, các địa phương đều huy động nguồn lực từ 50 đến hơn 100 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Điển hình như: thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc ...

Tỷ lệ phòng học kiên cố của Hà Tĩnh đạt hơn 90%

Các trường học ở Hương Sơn được đầu tư nâng cấp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng đã giúp chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao.

Thầy Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết: “Thời gian qua, công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp được huyện và chính quyền các xã đăc biệt quan tâm đầu tư. Theo đó, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn miền núi ngày càng được củng cố; đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 96,97%”.

Từ hàng trăm tỷ đồng huy động, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục được quan tâm đầu tư bổ sung, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và các hoạt động giáo dục. Khuôn viên, cảnh quan nhà trường được xây dựng, cải tạo, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. Hệ thống phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng phụ trợ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 9.845/10.914 phòng học kiên cố (đạt tỷ lệ 90,2%); có 495/639 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 77,46%), trong đó: mầm non 182/234 trường (đạt tỷ lệ 77,78%), tiểu học 188/220 trường (đạt tỷ lệ 85,40%), THCS 100/147 trường (đạt tỷ lệ 70,75%) và THPT 21/38 trường (đạt tỷ lệ 55,26%). Việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn đã và đang tạo điều kiện và động lực để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và người dân trong việc huy động nguồn lực đã giúp cơ sở vật chất trường lớp ở Hà Tĩnh đã được đầu tư, nâng cấp, từng bước kiên cố hóa, khang trang hơn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu dạy học trong tình hình mới, đặc biệt là việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tham mưu cho chính quyền đầu tư nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; đồng thời thực hiện hiệu quả Quyết định 1314/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập tỉnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thầy Nguyễn Quốc Anh
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!