Ukraine chốt thỏa thuận khoáng sản với Mỹ

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố Kiev và Washington đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận khoáng sản.

afp-20241124-36n87h3-v1-highre-9083-4746-1740565028.jpg
Một mỏ than gần thị trấn Dobropillia, vùng Donetsk hồi tháng 11/2024. Ảnh: AFP

"Sau hai tuần làm việc tích cực về thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và Ukraine liên quan đến hợp tác kinh tế, về cơ bản chúng tôi đã xây dựng được thỏa thuận cuối cùng", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố hôm 26/2.

Thủ tướng Shmyhal cho biết văn bản có tên chính thức là Thỏa thuận Thiết lập quy tắc và điều kiện của Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine, "liên quan trực tiếp" đến các đảm bảo an ninh. Ông Shmyhal nói rằng nếu không có các đảm bảo này, Kiev sẽ không xem xét ký thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, Ukraine và Mỹ sẽ thành lập một quỹ chung, được tài trợ bởi doanh thu từ việc cấp phép khai thác khoáng sản và cơ sở hạ tầng có liên quan. Ông Shmyhal lưu ý rằng quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình phát triển, tái thiết và an ninh của Ukraine.

Theo ông Shmyhal, chính phủ Ukraine dự kiến phê duyệt dự thảo thỏa thuận trong ngày 26/2 để kịp ký kết, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/2.

"Sau khi Tổng thống Ukraine và Mỹ nhất trí về các đảm bảo an ninh cho Kiev, cũng như cách thức gắn kết thỏa thuận sơ bộ này với các đảm bảo an ninh từ Mỹ cho đất nước chúng tôi, đại diện của chính phủ sẽ ký thỏa thuận sơ bộ trước sự chứng kiến của cả hai nhà lãnh đạo", ông Shmyhal cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh thỏa thuận mới về khoáng sản với Mỹ không chứa bất kỳ điều khoản nào liên quan đến "khoản nợ" của Kiev đối với Washington.

Ông Zelensky tuyên bố ưu tiên chính của ông trong việc chuẩn bị thỏa thuận về khoáng sản với Mỹ là đảm bảo rằng Ukraine "không phải là con nợ".

"Bất chấp những gì đang được đưa tin trên truyền thông, thỏa thuận không bao gồm bất kỳ khoản nợ 500 tỷ USD nào, cũng không phải 350 tỷ USD hay 100 tỷ USD. Theo tôi, điều đó là không công bằng", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng xác nhận bản dự thảo mới nhất của thỏa thuận không có điều khoản yêu cầu Ukraine phải hoàn trả viện trợ của Mỹ theo tỷ lệ "hai đổi một".

"Theo những gì tôi biết, điều khoản "hai đổi một" - nghĩa là với mỗi USD, chúng tôi sẽ phải trả 2 USD - không có chuyện đó. Tôi tin rằng đó sẽ là một điều khoản vô lý, vì vậy nó đã bị xóa bỏ. Tôi có quan điểm tích cực về vấn đề này", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky tuyên bố một thỏa thuận khung với Mỹ về việc khai thác khoáng sản sẽ được tiếp nối bằng một thỏa thuận về quỹ đầu tư chung cần được Ukraine phê chuẩn.

Tổng thống Donald Trump ngày 25/2 đã nói với các phóng viên rằng Tổng thống Zelensky muốn đến Washington vào ngày 28/2 để ký một "thỏa thuận rất lớn".

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, Ukraine "có tiềm năng to lớn như một nhà cung cấp toàn cầu về các nguyên liệu thô quan trọng", đóng vai trò "thiết yếu" cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh.

Trước khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine có trữ lượng titanium và lithium lớn nhất châu Âu. Đây là những vật liệu rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự, pin và tụ điện.

Kiev cũng có các mỏ beryllium, manganese, gallium, uranium, zirconium, graphite, apatite, fluorite và nickel đáng kể.

Theo tạp chí Forbes, khoảng 7.000 tỷ USD trong tổng tài sản khoáng sản của Ukraine nằm ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, hầu hết khu vực này đang bị Nga kiểm soát.

Tổng thống Trump thừa nhận Ukraine sở hữu "vùng lãnh thổ vô cùng có giá trị về mặt đất hiếm và dầu khí".

dantri.com.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.