Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện hiệu quả tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Chiều nay (18/12), huyện Kỳ Anh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020; tổng kết đợt thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng NTM năm 2021.

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, tổ liên gia, hộ gia đình, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa sâu sắc.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Các Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Dương Thị Vân Anh và Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Theo đó, công tác giảm nghèo bền vững được ưu tiên hàng đầu, công tác an sinh xã hội đã vận động sự tham gia của cộng đồng để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện, nâng cao đời sống.

Trên địa bàn huyện Kỳ Anh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm và từng giai đoạn giảm sâu, đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 6,17%.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Đương báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Huyện đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hay, ý nghĩa quan trọng, như: phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, đến nay đã có 89,05% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phong trào xây dựng thôn văn hóa, từ 116/157 thôn đạt thôn văn hóa (chiếm tỷ lệ 73,9%), đến năm 2020 đã có 143/154 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa (chiếm tỷ lệ 92,85%).

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn Nguyễn Cao Cường trao đổi về những kinh nghiệm trong xây dựng các thiết chế văn hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong giai đoạn 2010-2020 đã huy động được tổng nguồn lực 468,224 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 18/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 90%.

Trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, từ năm 2016 đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.

Phong trào học tập, lao động, sáng tạo; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thường xuyên được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tây Nguyễn Văn Hệ: Phong trào thi đua 60 ngày đã góp phần để xã Kỳ Tây phấn đấu đạt chuẩn NTM cuối năm 2021.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn 2021-2025, huyện Kỳ Anh đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu: 95 % số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95 % số thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; 90 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 50% trở lên số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% số khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tỷ lệ số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 50%.

Huyện tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở các địa bàn; phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt” về phát triển kinh tế, về đạo đức lối sống, về tương thân tương ái để tạo nên sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Loan nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm thời gian tới như: nâng cao các danh hiệu văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; thực hiện tốt các hương ước, quy ước; sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở...

Nâng chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; tiếp tục phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đảm bảo nhu cầu của nhân dân; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, huyện Kỳ Anh trao tặng giấy khen cho 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc và 16 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao tặng giấy khen cho 22 tập thể...

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

... 20 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh

... và 16 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Trong đợt thi đua cao điểm 60 ngày cao điểm xây dựng NTM, toàn huyện Kỳ Anh có 198/236 công trình, phần việc được hoàn thành, đạt tỷ lệ 84%, trong đó có 67 công trình, phần việc đã nghiệm thu và gắn biển với tổng số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Hiện, còn 38 công trình, phần việc đang tiếp tục được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2021.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast