Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Trường Cao đẳng Nguyễn Du phải năng động, sáng tạo, nắm bắt nhu cầu của xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa trường phát triển xứng tầm.

Chiều nay (27/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì làm việc với Trường Cao đẳng Nguyễn Du để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Lãnh đạo một số sở, ngành và Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cùng tham dự.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc làm việc.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du hiện có 3 phòng, 2 khoa và 1 trung tâm với 46 cán bộ, giảng viên. Nhà trường đang đào tạo các trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn 24 nghề.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Ông Hồ Việt Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du: Để trường nâng tầm được về đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch, rất mong tỉnh quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Đến nay, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã xây dựng được 5 nghề trọng điểm quốc gia gồm: cao đẳng thanh nhạc; cao đẳng kỹ thuật chế biến; cao đẳng quản trị khách sạn; trung cấp nghệ thuật biểu diễn dân ca; trung cấp nhạc cụ phương Tây.

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh một số khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên phục công tác giảng dạy; một số ngành nghề khó tuyển sinh....

Trên cơ sở đó, nhà trường kiến nghị UBND tỉnh cho phép tuyển bổ sung đủ cán bộ, giảng viên; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy; giao cho nhà trường xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực để bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm và đề án đào tạo nguồn nhân lực du lịch để phục vụ cho yêu cầu phát triển của tỉnh…

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Qua báo cáo tình hình hoạt động của trường thì việc tự chủ là khả thi. Thời gian tới, trường cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao.

Về định hướng hoạt động đến năm 2030 và tầm nhìn các năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Nguyễn Du phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch cho tỉnh nhà, các tỉnh lân cận và khu vực. Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, quy mô đào tạo được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đa dạng của xã hội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Trường cần phải tăng cường liên kết đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy để có thể phát triển khi chuyển sang cơ chế tự chủ.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Trường Cao đẳng Nguyễn Du cần xây dựng một lộ trình, đề án phát triển phù hợp từng giai đoạn; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc: Trường Cao đẳng Nguyễn Du cần xây dựng đề án, lộ trình, chiến lược phát triển cụ thể và phù hợp.

Đẩy mạnh liên kết đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên ở các ngành nghề đảm bảo chất lượng, xứng tầm; nắm bắt xu hướng phát triển để chuyển hướng đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tiếp tục phát huy hiệu quả việc đào tạo ở các nhóm nghề.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát triển xứng tầm

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn tham quan cơ sở vật chất và tình hình giảng dạy của nhà trường.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Nguyễn Du trong thời gian qua, nhất là trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Những kết quả đạt được đó là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết vượt khó của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa trường phát triển xứng tầm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần tiếp tục năng động, sáng tạo, nắm bắt nhu cầu của xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo một cách cụ thể, phù hợp; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu; mở rộng liên kết đào tạo, ưu tiên những ngành nghề mang tầm chiến lược.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast