Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

(Baohatinh.vn) - Qua “Ngày hội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số”, các em học sinh Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh càng thêm yêu cội nguồn, bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từ đó góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số đến mọi người.

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Gần 300 học sinh Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh đóng tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê vừa sôi nổi tham gia “Ngày hội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số”.

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Trong ngày hội, học sinh được chia thành 4 đội chơi đến từ các dân tộc Mường, Lào, Mán, Chứt. Mỗi đội chơi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, hiểu biết, tài năng. (Trong ảnh: Nam sinh dân tộc Chứt bên cây đàn Chư-ra-bon).

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội chơi giới thiệu lịch sử hình thành, quảng bá những nét đặc sắc của văn hoá dân tộc mình thông qua các màn kịch hoặc thuyết trình... (Trong ảnh: Màn chào hỏi của đội dân tộc Lào)

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Phần thi tài năng, các đội chơi trình bày bằng tiếng dân tộc thiểu số của mình (có phiên dịch tiếng Kinh) để giới thiệu về món ăn, nhà sàn, nhạc cụ truyền thống. (Trong ảnh: Nữ sinh dân tộc Mán giới thiệu nhà sàn của dân tộc).

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Đội thi dân tộc Mường giới thiệu món ăn truyền thống của dân tộc.

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Trong phần thi tài năng, các đội trình diễn các điệu múa, chơi nhạc cụ, trình diễn thời trang và hát các bài hát dân tộc thiểu số. (Trong ảnh: Phần trình diễn thời trang của đội thi dân tộc Lào).

Học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh thi hiểu biết về truyền thống văn hóa

Ngày hội đã giới thiệu, lan tỏa những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc; giúp học sinh nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh. (Trong ảnh: Màn nhảy sạp của đội dân tộc Mường).

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích để học sinh tham gia, phát triển kỹ năng, trong đó, chú trọng các hoạt động về lan tỏa, gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số như: “Ngày hội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số”, “Nét đẹp trang phục nữ sinh dân tộc thiểu số”.

Qua các hoạt động này nhằm giúp các em càng thêm yêu cội nguồn, bản sắc văn hóa của dân tộc, từ đó góp phần quảng bá những nét độc đáo của văn hóa dân tộc thiểu số đến mọi người.

Thầy Mai Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast