Nhà thờ Lê Cán được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
UBND xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và dòng họ Lê Văn vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Lê Cán.
Sáng 1/4, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Lộc (Can Lộc) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Lê Cán. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho địa phương và dòng họ.
Theo gia phả, dòng họ Lê Văn gốc ở vùng phía tây Hoan Châu, có mặt tại đất Mỹ Lộc (Can Lộc) từ giữa thế kỷ XVIII.
Lê Cán sinh ra và lớn lên vào đời vua Lê Trung Hưng. Ông là một võ tướng giữ chức Tán tương Đổng lý, chức quan tham mưu coi sóc việc quân, về sau tham gia chỉ huy đánh trận.
Đông đảo người dân và con cháu dòng họ rước bằng di tích lịch sử văn hóa về nhà thờ
Vào đời vua Lê Hy Tông, Lê Cán tham gia chỉ huy dẹp loạn các cuộc nổi dậy, giúp nhà Lê bình định lại đất nước. Nhờ công lao phụng sự, ông được vua Lê Hy Tông ban nhiều đạo sắc ghi công.
Sau khi về an dưỡng tuổi già, ông đã đến vùng đất Thiên Lộc (nay là huyện Can Lộc) khai khẩn đất hoang lập ấp, lập điền tạo thành xóm làng trù phú ở vùng quê này.
Đại diện dòng họ Lê Văn tiến hành nghi thức rước bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào an vị tại nhà thờ
Sau khi mất, Lê Cán được an táng trên núi An Trác (xã Thái Hà xưa, Mỹ Lộc ngày nay). Ông được Nhân dân Mỹ Lộc phong là thành hoàng làng và thờ phụng, hằng năm tổ chức cúng tế, tưởng nhớ công ơn.
Nhà thờ Lê Cán tại thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc (Can Lộc).
Với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhà thờ Lê Cán đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
Đón nhận danh hiệu là dịp để con cháu họ Lê Văn và UBND xã Mỹ Lộc tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của di tích, trở thành điểm văn hóa tâm linh của dòng họ và đông đảo đảo Nhân dân gần xa.
Thiên Vỹ - Quốc Huy
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Trịnh Công Sơn - “còn là tinh anh”
Các bạn trẻ Hà Tĩnh mong đến ngày xem phim “Kiều” để hiểu hơn về Truyện Kiều và Đại thi hào Nguyễn Du
Đặc sắc cảnh rước tượng, dâng hương Sát Hải Đại Vương ở Hà Tĩnh
Xã miền núi Hà Tĩnh huy động gần 400 triệu đồng trùng tu di tích đình làng Đôn Mỹ
Xây dựng nhà văn hóa mẫu ở TP Hà Tĩnh: “Thừa mà... thiếu”!
Món ăn với tép nhảy tanh tách trong miệng khi thưởng thức
Thành kính tưởng nhớ 644 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu
“I love Hà Tĩnh” - biểu tượng quảng bá hình ảnh, con người Thành Sen ra thế giới
Văn chương Nguyễn Huy Thiệp đau đáu nỗi niềm tìm về bản ngã con người
Lộng lẫy đêm tôn vinh duyên dáng áo dài qua ảnh của phụ nữ Hà Tĩnh