Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH tỉnh đã giúp hàng ngàn hội viên, nông dân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư sản xuất - kinh doanh, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Phạm Anh Đức – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh cho biết: “Huyện Kỳ Anh là địa phương có dư nợ chính sách ủy thác qua Hội Nông dân lớn nhất tỉnh với 222 tỷ đồng (chiếm 34,6% tổng dư nợ) với trên 4.200 khách hàng còn dư nợ. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh đã ký ủy thác với 14 tổ chức Hội Nông dân cấp xã và ủy nhiệm qua 113 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ quy trình thẩm định, cho vay đảm bảo công khai, đúng đối tượng gắn với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên nên hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, nhiều hộ vượt khó, thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.

Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Gia đình bác Phạm Đức đang vay vốn chương trình giải quyết việc làm để đầu tư mô hình vườn - ao - chuồng.

Gia đình bác Phạm Đức (thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng) đang sở hữu vườn mẫu với nhiều loại cây trái và ao cá, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế tiềm năng này của gia đình có sự tiếp sức của Ngân hàng CSXH.

Bác Đức cho hay: “Trước đây, vườn rộng nhưng chủ yếu là cây tạp, không có nguồn thu, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế. Nhà tôi hiện đang vay 50 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm để tiếp tục xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng. Trong đó, sản phẩm chủ lực vẫn là ổi lê Đài Loan, mang về nguồn thu khá, giúp gia đình có “của ăn của để”, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh cũng đang “tiếp sức” cho mô hình nuôi bò thịt của gia đình anh Trần Văn Hiệp (thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng) ngày càng lớn mạnh.

Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của gia đình anh Trần Văn Hiệp (xã Kỳ Đồng).

“Chúng tôi đã gắn bó với Ngân hàng CSXH từ những ngày đầu thành lập mô hình chăn nuôi. 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm mà tôi vừa tiếp cận đã tạo thêm nguồn lực để phát triển quy mô đàn nuôi. Hiện nay, gia đình đang sở hữu 5 con bò sinh sản, 14 con bò thịt, mang về nguồn thu trên 300 triệu đồng mỗi năm” - anh Trần Văn Hiệp chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những chương trình tín dụng chính sách như: cho vay ưu đãi hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… của Ngân hàng CSXH thực sự đã giúp cho hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hà Tĩnh.

Tại huyện Thạch Hà, thông qua sự ủy thác của Hội Nông dân, gần 3.900 hội viên, nông dân đang chủ động tiếp cận nguồn vốn chính sách từ nhiều chương trình khác nhau. Gia đình chị Phạm Thị Toàn (thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn) là một trong số đó.

Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Gia đình chị Phạm Thị Toàn (áo đỏ) đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng CSXH.

Sau nhiều năm vay vốn chương trình hộ nghèo, hiện nay, gia đình chị Toàn đang dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà 45 triệu đồng.

Chị Toàn chia sẻ: “Lãi suất vay ưu đãi, thời gian vay vốn khá dài nên gia đình yên tâm khi tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách. Ngoài ra, trong thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vừa qua, chúng tôi được Ngân hàng CSXH giảm lãi suất cho vay. Hiện nay, ngoài chăn nuôi bò thịt là lĩnh vực chủ lực, gia đình còn trồng cây ăn quả, nuôi cá, đem về nguồn thu khá. Có thể nói, nhờ nguồn vốn chính sách mà gia đình đã mạnh dạn đầu tư, từng bước thoát nghèo, có điều kiện nuôi các con ăn học”.

Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Nhờ vốn chính sách, hàng nghìn hội viên, nông dân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế.

Ông Hoàng Ngọc Tuệ - Tổ trưởng tín dụng, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thạch Hà thông tin: “Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt trên 552 tỷ đồng với trên 11.000 khách hàng đang tham gia vay vốn thuộc 13 chương trình tín dụng; trong đó dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân đạt trên 188 tỷ đồng. Với 118 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý, nguồn vốn được cho vay đúng đối tượng, sử dụng cơ bản đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao”.

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Tuệ, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà đã chủ động rà soát, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người vay vốn kịp thời trước tác động xấu của đại dịch COVID-19. Cụ thể như: thực hiện giảm 10%/tổng lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách (áp dụng các tháng 10,11,12 năm 2021) theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/11/2021 với tổng số tiền miễn giảm trên 1 tỷ đồng. Đồng thời, từ 1/1/2022 đến 31/12/2023, đơn vị thực hiện hỗ trợ giảm 2% lãi suất đối với các món vay phát sinh (trừ chương trình nhà ở xã hội) theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/1/2022 của Chính phủ.

Vốn chính sách “tiếp sức” để nông dân Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách.

Ngoài huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, các chương trình tín dụng chính sách cũng đã kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên, nông dân các địa phương trong toàn tỉnh đầu tư phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Theo số liệu từ Ngân hàng CSXH tỉnh, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh đến cuối tháng 4/2022 là 5.440 tỷ đồng với trên 103.000 khách hàng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân Hà Tĩnh lớn nhất so với các Hội đoàn thể với dư nợ đến nay đạt trên 1.954 tỷ đồng (chiếm gần 36% trong tổng dư nợ). Nguồn vốn từ nhiều chương trình tín dụng đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Biển Thạch Hải "thay áo mới" đón mùa du lịch

Biển Thạch Hải "thay áo mới" đón mùa du lịch

Chỉ còn ít ngày nữa, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) bước vào mùa du lịch mới. Công tác chỉnh trang hạ tầng, môi trường, dịch vụ đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng đón du khách.
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Tài chính thị trường ngày 16/4: Thế giới đối mặt cú sốc kép, rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.