Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Vũ Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân lưu ý huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, linh hoạt trong xây dựng NTM với tinh thần có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; tập trung xây dựng các sản phẩm đặc trưng của vùng.

Sáng 14/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã đi kiểm tra NTM tại các cụm, khu dân cư ở xã Quang Thọ, Hương Minh và Đức Hương, thuộc huyện Vũ Quang.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn đến tham quan, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Quang Thọ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn đã kiểm tra tại xã Quang Thọ. Về đích NTM vào cuối năm 2018, từ đó đến nay, xã không ngừng duy trì đầu tư đồng bộ và nâng chất 20/20 tiêu chí NTM. Được biết, từ khi đạt chuẩn NTM đến nay, xã đã nâng cấp, mở rộng gần 7 km đường giao thông, huy động được gần 3 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công xây dựng NTM.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn tham quan vườn cam hơn 500 gốc của hộ ông Võ Văn Thọ ở thôn 5 (xã Quang Thọ).

Hiện, xã đã có 100% số thôn có phương án xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 6/10 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm.

Theo đánh giá của địa phương, Quang Thọ hiện đã đạt 3/7 tiêu chí xã NTM nâng cao, hiện xã đang tập trung củng cố các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến cuối năm nay về đích xã NTM nâng cao.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn đến kiểm tra mô hình nhà vườn của ông Nguyễn Văn Nhàn ở thôn Hợp Lý (xã Hương Minh).

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn đến kiểm tra tại xã Hương Minh. Xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Sau gần 7 năm, đến nay, xã giữ vững 20/20 tiêu chí NTM và đang phấn đấu về đích xã NTM nâng cao vào cuối năm nay.

Theo báo cáo của Văn phòng NTM huyện Vũ Quang, đến thời điểm hiện tại, Hương Minh đã đạt 4/7 tiêu chí NTM nâng cao; các tiêu chí quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội và môi trường đang tập trung hoàn thiện trong năm nay.

Toàn xã hiện có 8/8 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, gần 100 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 43 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn cũng đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng NTM của xã Đức Hương.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn kiểm tra mô hình điện năng lượng mặt trời kết hợp chăn nuôi gà và trồng cây dược liệu tại thôn Hương Giang (xã Đức Hương).

Xã Đức Hương về đích xã NTM vào năm 2016, đến nay, xã đang giữ vững 20/20 tiêu chí NTM và đạt 4/7 tiêu chí xã NTM nâng cao; các tiêu chí quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội và môi trường xã đang tập trung hoàn thiện để cán đích xã NTM nâng cao trong năm nay.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, toàn xã đã xây dựng được 20 km đường GTNT theo hình thức nhà nước và Nhân dân cùng làm, 10 km kênh mương được kiên cố bằng bê tông, gần 40 km hàng rào xanh, các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp ngày càng được địa phương chú trọng xây dựng.

Đặc biệt, toàn xã hiện có gần 300 mô hình kinh tế trang trại, gia trại tiêu biểu cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn gần 44 triệu đồng/người/năm.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn đến kiểm tra khu dân cư thôn Hương Phố (xã Đức Hương)

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã đã quyết tâm, quyết liệt triển khai từng tiêu chí theo hướng thực chất, bền vững.

Những cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp ngày càng được các địa phương lan tỏa trong từng cộng đồng dân cư. Nhiều gia đình đã có ý thức trồng cây, cắt tỉa hàng rào gọn gàng, cảnh quan sạch, đẹp. Ngoài chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các xã đã chú trọng đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân, nhiều vườn mẫu, mô hình kinh tế theo hướng liên kết chuỗi ra đời và phát huy hiệu quả.

Vũ Quang cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân lưu ý, huyện cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, linh hoạt trong xây dựng NTM với tinh thần có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tập trung xây dựng các sản phẩm đặc trưng của vùng gắn với xây dựng khu dân cư sinh thái.

Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong tình hình mới, vừa tập trung nâng chất các tiêu chí NTM, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, góp phần đưa huyện về đích NTM nâng cao vào năm 2025 như lộ trình đã đề ra.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!