Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

(Baohatinh.vn) - Với mức giá 25 ngàn đồng/1kg hành tăm, giảm 1 nửa so với trước, người trồng hành ở xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đang đối mặt với nỗi lo về nguồn thu nhập tết.

Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

Theo bà Võ Thị Cúc ở thôn Trường Lộc, giá hành rớt thảm, thị trường tiêu thụ khó nên nhiều người dân chưa mặn mà với việc thu hoạch.

Hơn 1 tuần nay, hành tăm đang ở mức giá từ 35 đến 40 ngàn đồng/1kg, bỗng rớt xuống còn 25 ngàn đồng/1kg. Đã thế, tìm người thu mua cũng rất khó khăn. Hàng trăm người trồng hành ở xã Thiên Lộc đang trong nỗi lo về nguồn thu và chậm tiến độ trồng lạc cho mùa vụ tới.

Bà Võ Thị Cúc ở thôn Trường Lộc không dấu được nỗi lo: “Chưa có khi nào hành rớt giá như năm nay! Từ 12 giờ trưa tôi đã ra ruộng nhổ, tỉa, và suốt cả buổi chiều, mẹ con ngồi cắt rễ, cắt lá, còn lại cũng chỉ được hơn 10kg hành. Tính ra mới được hơn 250 ngàn đồng, lời lãi chẳng ăn thua. Đã thế người thu mua cũng giảm hẳn, có khi cả mấy ngày liền không có ai hỏi.”

Trồng hành đã nhiều năm, mỗi mùa tết đến là một mùa vui của gia đình bà Cúc và bà con nông dân ở 9/10 thôn ở xã Thiên Lộc, khi bình quân mỗi sào hành cho thu nhập khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Đặc biệt như năm ngoái, giai đoạn áp tết có lúc hành tăm lên tới 60 đến 90 ngàn đồng/1kg. Nhưng năm nay hành rớt giá, nguồn thu chỉ còn được một nửa năm ngoái.

Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

Bà con trồng hành ở thôn Trung Hải tranh thủ thu hoạch tỉa để giải phóng đất cho vụ lạc Xuân đang cận kề

Gần đó, chị Võ Thị Nga ở thôn Trung Hải cũng đang tỉa hành để bán. Chị cho biết: “Năm nay, năng suất giảm khoảng 1/3 so với trước. Vào vụ thu hoạch giá lại xuống thấp nên mọi hy vọng vào việc chi tiêu cho dịp tết hầu như không còn. Hành giá rẻ, lại khó bán nhưng cũng phải nhổ tỉa dần để trồng lạc cho kịp thời vụ”.

Theo chị Nga và nhiều người dân thì nguyên nhân hành tăm giảm năng suất là do ngay từ đầu vụ bị ảnh hưởng lũ lụt. Dù cây hành đã được “cứu” kịp thời bởi việc tháo nước, đỡ cây, tấp gốc, trồng dặm nhưng do quá trình bị ngâm nước, đất cứng, hành ra củ muộn và ít hơn so với trước.

Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

Hành ra củ muộn, năng suất giảm so với những năm trước.

Chị Võ Thị Mai Trang - công chức nông nghiệp xã Thiên Lộc cho biết: “Theo số liệu thống kê năm ngoái, mỗi sào hành có năng suất khoảng 3,2-3,5 tạ/1 nhưng năm nay chỉ còn khoảng 2 tạ/sào. Người trồng hành thất thu cả về sản lượng và giá cả”.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thiên Lộc có 9/10 thôn sản xuất hành tăm với diện tích khoảng 130 ha. Nhưng diện tích thu hoạch mới được khoảng 30%. Một số hộ nuôi ý định thu hoạch muộn để chờ cơ hội.

Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

Việc thu hoạch của người dân đang mức cầm chừng dù đây là lúc cao điểm của mùa vụ

Bà Đặng Thị Vân ở thôn Hồng Tân cho biết: “Trồng hơn 2 sào hành nhưng người mua rất ít vì thế đến nay gia đình tôi mới thu hoạch theo nhổ tỉa. Tình hình này, tôi dự định sẽ làm liều thu hoạch muộn, khi có giá thì bán, chậm thời vụ trồng lạc thì sẽ thay thế bằng cây trồng khác”.

Hành mất mùa, rớt giá, người sản xuất thất thu nên việc thu hoạch cũng không mặn mà. Trước đây mỗi buổi chiều, đường làng ngõ xóm ở Thiên Lộc rộn ràng bóng dáng các bà, các chị bận rộn với việc cắt hành để chờ thương lái, nhưng nay hầu hết đều vắng lặng. Một số cơ sở thu mua hành ở Thiên Lộc cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Chị Lê Thị Hằng - chủ một cơ sở thu mua hành ở thôn Yên Đình cho biết: “Không biết do nguyên nhân nào mà năm nay hành tăm rất ít người hỏi mua. Tôi thu gom 1 tấn nhưng đã 3 ngày qua vẫn chưa có người hỏi đến”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.