Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Với việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào ngày 24/9 vừa qua, xã Cẩm Minh trở thành xã khó khăn 135 đầu tiên ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cán đích.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Nông thôn mới thay đổi diện mạo làng quê xã Cẩm Minh

Phát triển kinh tế song song với hạ tầng

Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn 135, trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, người dân Cẩm Minh được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước như: Cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí, trẻ mầm non đi học được hỗ trợ tiền ăn bán trú… nên bà con có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Thay đổi nhận thức của người dân thực sự là một cuộc cách mạng lớn của chính quyền nơi đây.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Chị Phạm Thị Nhung (thôn 2) trồng hoa trước con đường vào nhà mình để tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp.

“Với phương châm lời nói đi đôi với việc làm, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc xây dựng NTM bằng hành động. Thấy cán bộ lăn xả lao động, bà con bắt đầu thay đổi tư duy. Và bây giờ thì không ai bảo ai mà đều tự xác định xây dựng NTM là việc chung, không phải của riêng ai” – Chủ tịch UBND xã Trần Văn Khiên cho hay.

Với nỗ lực và quyết tâm, năm 2017, xã Cẩm Minh đã thoát khỏi xã 135. Mặc dù các chính sách trên không còn được thụ hưởng, nhưng ý thức của người dân luôn luôn được nêu cao, tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng quê nhà phát triển giàu mạnh. Với lợi thế đất lâm nghiệp, Cẩm Minh chú trọng phát triển kinh tế rừng để nâng cao thu nhập.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Vườn cam hơn 150 gốc của chị Nguyễn Thị Cảnh sắp cho thu nhập

Chị Nguyễn Thị Cảnh ở thôn 2 chia sẻ: “5 sào đất vườn của gia đình tôi trước đây chủ yếu là cây tạp không mang lại giá trị kinh tế. 3 năm qua, nhờ chính quyền vận động và hỗ trợ máy móc, tôi đã phá bỏ vườn tạp để đưa cây cam vào trồng. Hiện nay, hơn 150 gốc cam đã bắt đầu cho quả bói”.

Chỉ tính riêng năm 2018, xã Cẩm Minh mở rộng được 4 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn xã lên 6 ha. Toàn xã hiện có 6 mô hình kinh doanh, sản xuất lớn, 8 mô hình vừa, 49 mô hình nhỏ; 4 HTX, 51 tổ hợp tác và 2 doanh nghiệp.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Trạm Y tế xã Cẩm Minh được xây mới với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng

Song song với việc phát triển sản xuất, địa phương cũng luôn ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm. Trong thời gian qua, với quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, xã đã xây mới trụ sở UBND, trạm y tế xã; nâng cấp các trường học; xây mới và nâng cấp 9/9 nhà văn hóa thôn đảm bảo đúng quy hoạch.

Lan tỏa niềm vui bằng hành động

Tròn một tháng kể từ khi có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nhưng với chính quyền và nhân dân xã Cẩm Minh, niềm vui mừng vẫn còn lan tỏa. Khắp các đường làng, ngõ xóm, người dân vừa tham gia lao động, vừa vui vẻ trò chuyện về thành quả mà họ xây dựng được trong hơn 5 năm qua.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Đường làng phong quang, sạch sẽ ở xã Cẩm Minh

Ông Dương Kim Sửu - Bí thư thôn 2 chia sẻ: “Bà con vui không chỉ vì được công nhận đạt chuẩn mà quan trọng hơn cả là thành quả sau khi xây dựng NTM. Đó là đường bê tông sạch đẹp, ngõ xóm văn minh, nhà nhà đều thay đổi tư duy cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế. NTM thực sự đã thay đổi xóm làng quê tôi”.

Từ một trong những thôn khó khăn nhất trên địa bàn, hiện nay, thôn 2 đã đạt khu dân cư kiểu mẫu. Ngoài thôn 2, các thôn: 1, 5, 6, 7 cũng đã đạt khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2018. Các thôn còn lại trên địa bàn xã cũng đạt trên 70% tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

Xã 135 đầu tiên của Cẩm Xuyên về đích nông thôn mới

Chi hội phụ nữ thôn 2 dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm

Trong niềm vui chung khi địa phương được công nhận đạt chuẩn NTM, người dân vẫn không quên nhiệm vụ. Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn xã Cẩm Minh đang ra quân củng cố lề đường, xây dựng hàng rào xanh và chỉnh trang vườn hộ.

Theo ông Trần Văn Khiên – Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh: “Dù đã đạt 20 tiêu chí nhưng chúng tôi xác định xây dựng NTM là việc làm thường xuyên nên hầu như tuần nào cũng cử các đoàn thể luân phiên lao động. Đạt NTM đã vui rồi nhưng chúng tôi sẽ lan tỏa niềm vui đó thành hành động để triển khai những phần việc còn lại”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Thời gian gần đây nhiều diêm dân đã bỏ nghề để tìm kế mưu sinh khác. Hệ quả là hàng trăm ha đất làm muối bị bỏ hoang, điều này không chỉ gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi sinh kế, mất đi nghề truyền thống của nhiều vùng quê ven biển Hà Tĩnh.
Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),
Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.