Xã, thị trấn mới ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Vượt qua những ngổn ngang ban đầu khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, các xã/thị trấn mới trên địa bàn Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.

Được thành lập từ 3 xã cũ Bùi Xá, Đức La, Đức Nhân, những ngày này, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ) đang gấp rút hoàn thành đại hội chi bộ và đại hội thôn.

Xã, thị trấn mới ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy xã Bùi La Nhân Hoàng Văn Lợi rà soát công việc đã triển khai

Ông Hoàng Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Bùi La Nhân cho biết: “Sau sáp nhập, đảng bộ có 13 chi bộ. Vì nhiều yếu tố khách quan nên đến nay, các chi bộ mới tiến hành đại hội. Chúng tôi dự kiến đến hết ngày 20/2/2020, 13/13 chi bộ sẽ hoàn thành đại hội".

Song song với công tác chỉ đạo đại hội chi bộ, hiện nay, đảng bộ xã cũng đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và triển khai họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

"Bắt đầu từ cuối tháng 2, chúng tôi sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã, đảm bảo diễn ra theo đúng kế hoạch trong tháng 4/2020” - ông Hoàng Văn Lợi khẳng định.

Xã, thị trấn mới ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng họp bàn triển khai nội dung liên quan

Tại xã Nam Phúc Thăng - xã mới được hình thành từ 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên), ngay những ngày làm việc đầu năm mới, các tiểu ban phục vụ đại hội đã chủ động họp bàn, triển khai các nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng chia sẻ: “Bám sát các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và huyện, chúng tôi đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội từ tháng 1/2020, đến nay các tiểu ban đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng lộ trình kế hoạch”.

“Ngoài ra, trên cơ sở thực hiện rà soát cán bộ trong quá trình sáp nhập xã cũng như bám sát các quy định, xã đang tiến hành quy hoạch nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi... Đồng thời xác định chỉ quy hoạch những đồng chí đảm bảo cơ cấu, có uy tín, năng lực để bổ sung vào cấp ủy nhiệm kỳ mới” - ông Nguyễn Hữu Tú chia sẻ thêm.

Xã, thị trấn mới ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Pano, áp phích được treo dọc các tuyến đường tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Tích cực, chủ động không kém, ở các xã Điền Mỹ (Hương Khê), Đồng Môn (TP Hà Tĩnh)..., các nội dung chuẩn bị đại hội đảng cũng đã được triển khai gấp rút. Hiện nay, báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ mới đang được xin ý kiến tại các chi bộ, chuẩn bị trình Ban chấp hành Đảng bộ xã duyệt, cho ý kiến.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Điền Mỹ (Hương Khê) Hoàng Xuân Tần, việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội được tích hợp hài hòa giữa kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các đảng bộ xã trước khi sáp nhập. Đồng thời, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của xã mới cũng đang được thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa mục tiêu của từng xã trước đó và rõ định hướng phát triển của xã mới.

Xã, thị trấn mới ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội Đảng gắn trước trụ sở hành chính xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên)

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp cũng đang được các ĐVHC cấp xã mới thực hiện bằng nhiều hình thức. Dọc trên nhiều tuyến đường, địa điểm công cộng, những băng rôn, cờ, khẩu hiệu hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp đã được treo với màu sắc bắt mắt; các cụm loa phát thanh ở địa phương đều thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tiến độ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp...

Được biết, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!