Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Toàn cảnh điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chủ trì điểm cầu trung ương có: Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí Phó trưởng ban Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Phước Lộc.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Dự và chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền dự và chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Triển khai hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo dự thảo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng dịch; hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở (xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tại nơi làm việc) tiếp tục được quan tâm. Theo đó, các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại.

Lực lượng vũ trang tăng cường tuyên truyền, bám nắm địa bàn, tham mưu giải quyết các vụ việc nảy sinh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên...

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được nghe chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Hội nghị cũng được nghe đại biểu các điểm cầu phân tích một số hạn chế trong công tác dân vận tại địa phương, đơn vị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác dân vận thời gian tới.

Đại biểu cho rằng, công tác dân vận các địa phương, đơn vị cần phải làm tốt hơn công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong Nhân dân; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận...

Thực hiện các phong trào thi đua gắn với phòng, chống Covid-19

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài kết luận hội nghị (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến).

Phân tích những vấn đề còn tồn tại, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tập trung tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục triển khai hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2021” theo Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 16/3/2021 của Ban Dân vận Trung ương về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao...

Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là tình hình người dân, công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; nắm bắt các vấn đề tôn giáo, dân tộc để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân...

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu hệ thống dân vận ở các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phòng, chống dịch Covid-19...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở. Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng...

6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận các cấp ở Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2021”, hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu, phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, bám nắm tình hình, tư tưởng Nhân dân; tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực...

6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận năm 2021; phát huy vai trò của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp hiệu quả công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!