Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phải đối diện với nhiều khó khăn, song Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, tạo bước đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ… Đặc biệt, huyện đã có hướng đi đúng và phù hợp trong sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giản bộ máy, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH…

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Đức Thọ có số xã phải sáp nhập nhiều nhất cả nước, từ 28 xã, thị trấn còn 15 đơn vị xã và 1 thị trấn. Quá trình sáp nhập đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhiều đảng viên tự nguyện xin nghỉ việc để tạo điều kiện thuận lợi cho sắp xếp bộ máy cán bộ. Sau sáp nhập, khí thế thi đua sôi nổi ở khắp các địa phương được lan tỏa, thể hiện qua sự chung sức, đồng lòng phát triển KT-XH, xây dựng NTM.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đức Thọ (ngày 18/7/2020).

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Bản đồ hành chính sau sáp nhập xã ở Đức Thọ. Infographic: Công Ngọc

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Quá trình sáp nhập, huyện đã tuyên truyền, vận động 242 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Từ đó tạo thuận lợi trong quá trình lựa chọn nhân sự, góp phần làm nên thành công đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 35 tổ chức cơ sở Đảng có 3 đảng bộ khối xã, thị trấn và 3 đảng bộ khối cơ quan bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; 3 xã, thị trấn nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Lấy phiếu ý kiến người dân về sáp nhập xã tại thôn Tân Định, xã Đức Yên (nay là thị trấn Đức Thọ).

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Thọ trao quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Đức Thọ (tháng 1/2020). Ảnh: Thu Hà

Toàn huyện có 321 cán bộ tuổi đời bình quân 41,5, được bầu vào BCH đúng cơ cấu về tỷ lệ nữ, trẻ, ủy viên tham gia cấp ủy lần đầu. Sau đại hội, các đơn vị kịp thời kiện toàn, bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở và đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm kỳ đầu tiên Đức Thọ có những kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư với nhiều dự án lớn. Qua đó, mở ra cơ hội việc làm, thu nhập cho lao động, tiến tới xây dựng huyện có công nghiệp, TM-DV phát triển.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đức Thọ cắt băng khánh thành Cụm CN Thái Yên (tháng 6/2018). Ảnh tư liệu

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Sản phẩm mộc Thái Yên - một trong 6 sản phảm OCOP của Đức Thọ.

Điển hình như cụm công nghiệp Thái Yên - xã Thanh Bình Thịnh, năm 2019 đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Hội nghề Mộc Thái Yên. Cụm công nghiệp được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với nguồn vốn trên 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 2.300 lao động.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ đã đề ra nhiều chính sách thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, tập trung phát triển CN-TTCN, TM-DV. Hiện, tỷ trọng CN - TTCN, TM-DV chiếm trên 80%. Tổng giá trị sản xuất trong 5 năm qua đạt 13.616 tỷ đồng.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Hàn Quốc được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12/2019, trên diện tích 60.000 m2, tại Cụm CN - TTCN tập trung thuộc xã Tùng Ảnh. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thiện phần cơ sở nhà xưởng sản xuất, nhà trưng bày sản phẩm, hệ thống PCCC. Đơn vị cũng đã tiếp nhận 1.500 lao động của con em trong và ngoài địa bàn huyện, mở ra cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện, với số vốn đầu tư trên 140 tỷ đồng (tương đương 6 triệu USD)

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Hàn Quốc tại Cụm CN - TTCN tập trung thuộc xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Kết quả từ thu hút đầu tư không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, mà còn góp phần quan trọng đưa Đức Thọ trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn NTM. Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện đã thành lập mới 130 doanh nghiệp, 69 hợp tác xã, 68 tổ hợp tác; trên 1.100 mô hình kinh tế lớn, vừa, và nhỏ. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là cách làm sáng tạo, thiết thực, lan tỏa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện chương trình NTM. Đến nay, 147/147 thôn xóm, tổ dân phố xây dựng khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu. Trong đó trên 50% đơn vị đạt 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 40,5 triệu đồng, tăng gần 1,5 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và lãnh đạo huyện Đức Thọ trao bằng công nhận xã NTM nâng cao của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Ảnh (tháng 10/2019). Ảnh tư liệu

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn xóm, trạm y tế được chú trọng đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ở Đức Thọ trong 5 năm qua đạt 4.100 tỷ đồng. Theo đó, huyện xây dựng trên 400 công trình, làm mới 246,4 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; làm mới 82 km kênh mương cứng, xây dựng 16 nhà văn hóa xã, 57 nhà văn hóa thôn, xóm, 15 trạm y tế, 188 phòng học các cấp, 135 km đường điện, 17 trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Bước sang nhiệm kỳ mới kiên định với phương châm “Dân chủ - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, Đức Thọ xác định mục tiêu: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao giá trị văn hóa con người Đức Thọ; giữ vững QP-AN; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng TTCN, TM-DV. Tập trung chuyển đổi ruộng đất, phát triển các chuỗi liên kết bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị chất lượng cao.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của huyện Đức Thọ.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Một số chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng chung đạt 12,6%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,5%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 14,2%/năm; TM-DV tăng 11,3%/năm; cơ cấu kinh tế, nông nghiệp: 16%; CN - TTCN, xây dựng: 41,5%; TM-DV là 42,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách đến năm 2025 đạt 350 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp/đơn vị diện tích đạt trên 130 triệu đồng/ha; huy động nguồn vốn đầu tư xã hội trong 5 năm trên 6.400 tỷ đồng…Xây dựng 8 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2025

Cùng với đó, phấn đấu mỗi năm kết nạp trên 170 đảng viên; hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ hoạt động hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hành trang cho nhiệm kỳ mới

Huyện Đức Thọ trên chặng đường đi tới sẽ tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa, nêu cao ý chí tự lực, tự cường. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ có chung niềm tin mãnh liệt vào một kết quả khả quan mà Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Xây dựng quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú sớm trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

ảnh: thanh hoài - đức thiện

thiết kế: huy tùng

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast