Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

(Baohatinh.vn) - Đó là số liệu được Đảng ủy khối CCQ&DN Hà Tĩnh báo cáo tại hội nghị sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 diễn ra vào sáng nay (9/4).

Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Quý I/2019, ngay sau khi có quyết định hợp nhất, Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh đã kịp thời rà soát, bổ sung và ban hành chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc kèm theo phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thành lập các khối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; duyệt chương trình công tác của các ban và đoàn thể; bổ sung, kiện toàn công tác cán bộ.

Đảng bộ khối cũng đã ban hành quyết định hợp nhất một số tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tiếp nhận Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh và Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh; chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng và 711 đảng viên về trực thuộc các huyện, thành, thị ủy. Đến nay, Đảng bộ khối có 105 tổ chức cơ sở Đảng với 7.770 đảng viên.

Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Lê Văn Vinh báo cáo kết quả hoạt động quý I/2019.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã tổ chức các hoạt động sôi nổi tuyên truyền và chào mừng các ngày lễ lớn; hoàn thành việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, nội dung chuyên đề học, làm theo Bác năm 2019; tổ chức kiểm tra và xét kết nạp cho 23 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 62 đồng chí, mở 1 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 76 quần chúng ưu tú. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng... thường xuyên được quan tâm, chú trọng.

Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Việc phối hợp giữa các sở, ngành trong thời gian qua vẫn chưa đạt yêu cầu.

Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

Bí thư Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên: Sau hợp nhất, tôi tin rằng sự phối hợp giữa ngân hàng với các sở, ban, ngành sẽ được thuận lợi hơn, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Quý II/2019, Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019; thành lập các khối tổ chức cơ sở đảng, ban hành quy chế hoạt động của các khối. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tập trung chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở gắn với đề án “Văn hóa công vụ” của Thủ tướng Chính phủ và Quy tắc ứng xử nơi công cộng do UBND TP Hà Tĩnh ban hành.

Khối CCQ&DN Hà Tĩnh hoàn thành chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Trần Thế Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và vinh danh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Đồng thời, chủ động phản ánh các khó khăn trong thực hiện quy chế phối hợp để Đảng bộ khối bám nắm và có giải pháp hỗ trợ khắc phục.

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...