Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để lại những dấu ấn nổi bật, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sáng 12/6, huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến xây dựng mẫu quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/5/2020 với 195 đại biểu chính thức tham dự đã thành công tốt đẹp, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao.

Đại hội thành công là nhờ công tác chuẩn bị được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai hết sức kỹ lưỡng, bài bản. Theo đó, kịp thời quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan. Xây dựng kế hoạch đại hội Đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ làm tốt công tác truyền thông nên đã tạo khí thế lan tỏa, sôi nổi trong hoạt động chào mừng đại hội. Toàn huyện có 67 công trình chào mừng đại hội với tổng mức đầu tư gần 780 triệu đồng. Đến nay, đã có 21 công trình hoàn thành và gắn biển chào mừng Đại hội.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thắng Nguyễn Tất Cường: Là đơn vị được chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở của huyện trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị đến triển khai. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, đảm bảo đại hội thành công tốt đẹp và an toàn trong mùa đại dịch để làm kinh nghiệm cho các đơn vị sau.

Quy trình công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan theo 6 bước. 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội; trực tiếp bầu bí thư cấp ủy với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Tại Đại hội cấp huyện, các văn kiện đại hội đánh giá tổng thể, toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đưa ra những mũi trọng tâm, đột phá. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXX.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở.

Các đại biểu cũng cơ bản thống nhất với Dự thảo quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở gồm 2 chương: Nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy (trong đó, nêu ra các nhiệm vụ lãnh đạo trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở; công tác tổ chức, cán bộ) và nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành công Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thạch Hà cần kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau đại hội; tập trung tham gia xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở vừa kịp thời, vừa đảm bảo chất lượng; tập trung giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng trước, trong và sau đại hội; quan tâm công tác kiện toàn nhân sự.

Tại kỳ họp HĐND vào giữa năm 2020, các xã sau sáp nhập cần lưu ý, xem xét, bổ sung điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!